Israel tuyên bố tiêu diệt hai người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (8/10) tuyên bố các cuộc không kích của Israel đã giết chết hai người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, khi Israel mở rộng cuộc tấn công trên bộ chống lại nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra trong một video do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, chỉ vài giờ sau khi Phó thủ lĩnh tối cao Hezbollah Naim Qassem để ngỏ khả năng đàm phán nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn.

"Chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn thành viên của lực lượng này, trong đó có thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah, người thay thế ông ta và cả người thay thế cho người thay thế ông ấy", ông Netanyahu tuyên bố nhưng không nêu danh tính của 2 nhân vật này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Hashem Safieddine, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm Hassan Nasrallah, có thể đã bị "loại bỏ". Hiện vẫn chưa rõ ông Netanyahu ám chỉ ai khi nói đến "người thay thế cho người thay thế".

Sau đó, người phát ngôn của quân đội Israel Daniel Hagari cho biết ông Safieddine đã ở trong trụ sở tình báo của Hezbollah khi máy bay chiến đấu Israel ném bom vào tuần trước, tình trạng của Safieddine đang được kiểm chứng và sẽ thông báo khi có thông tin. Safieddine đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc không kích đó.

Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích dữ dội vào các cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền Nam Liban trong 24 giờ qua đã giết chết ít nhất 50 chiến binh, bao gồm 6 chỉ huy khu vực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.