Israel tuyên bố tấn công nhằm vào vũ khí của Hezbollah

Sáng ngày 28 tháng 9, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu ở vùng ngoại ô phía nam Dahieh của thủ đô Beirut, Liban, đồng thời tuyên bố nhằm vào vũ khí của Hezbollah được cất giữ dưới các tòa nhà dân sự.

Các nhân chứng ở Beirut cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã bay qua vùng ngoại ô phía nam của thành phố và tiến hành nhiều đợt ném bom trong vòng một giờ ở quận Dahieh.

Trước các cuộc tấn công, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố rằng các vũ khí bị nhắm mục tiêu bao gồm "một loạt tên lửa có nguồn gốc từ Iran".

Các cuộc không kích này diễn ra sau cuộc không kích trước đó của Israel vào trụ sở chính của Hezbollah ở Dahieh, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 91 người khác bị thương, theo kênh truyền hình MTV của Liban.

Truyền thông Israel cho rằng các cuộc không kích có thể nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Cho đến nay, tình trạng của ông Nasrallah vẫn chưa rõ ràng.

Ông Hagari xác nhận ngày 27/9 rằng các cuộc không kích của Israel nhằm vào trụ sở của Hezbollah nằm bên dưới các tòa nhà dân cư.

Israel  tuyên bố nhằm vào vũ khí của Hezbollah được cất giữ dưới các tòa nhà dân sự.

Các cuộc tấn công xảy ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã phê chuẩn cuộc không kích vào đầu ngày 27/9 từ khách sạn của mình và quyết định trở về Israel trước thời hạn.

Tại Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Netanyahu đã loại trừ khả năng ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc xung đột đang leo thang với Liban và cảnh báo về các mối đe dọa từ Iran, cho rằng Israel đang phải đối mặt với nhiều mặt trận xung đột do Tehran tổ chức.

“Chúng tôi sẽ không lùi bước trước các mối đe dọa từ Tehran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này”, Thủ tướng Netanyahu phát biểu trước hội đồng, bảo vệ hành động của Israel là cần thiết vì an ninh quốc gia.

Sau cuộc tấn công của Israel, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào Safed, một thành phố ở miền bắc Israel, vào cuối ngày 27/9.

 Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết các cuộc tấn công là "nhằm ủng hộ người dân Palestine kiên định của chúng tôi ở Dải Gaza và bảo vệ Liban cùng người dân nước này, đồng thời đáp trả cuộc xâm lược tàn bạo của Israel vào các thành phố, làng mạc và dân thường".

Bản tin truyền hình nhà nước Israel Kan TV đưa tin hai vụ tấn công trực tiếp vào một tòa nhà ở Safed, không có thương vong nào được báo cáo. Quân đội Israel sau đó thông báo các cuộc không kích mới ở miền nam Liban và "sâu trong đất nước", nhắm vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở lưu trữ vũ khí.

“IDF tiếp tục tấn công, gây thiệt hại và làm suy yếu năng lực cũng như cơ sở hạ tầng quân sự của tổ chức khủng bố Hezbollah”, IDF tuyên bố trong một tuyên bố.

Theo hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên án cuộc không kích của Israel vào Dahieh là "tội ác chiến tranh trắng trợn và không thể tưởng tượng được".

Tổng thống Pezeshkian cho biết hành động của Israel chống lại người dân Palestine và Liban, nhấn mạnh sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn cái mà ông gọi là "chủ nghĩa khủng bố nhà nước", coi Israel là "mối đe dọa lớn nhất" đối với hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu.

Israel đã tăng cường các cuộc không kích trên khắp Liban kể từ đầu tuần này, đánh dấu hành động quân sự rộng khắp nhất nhằm vào Liban kể từ năm 2006.

Bộ Y tế Liban báo cáo có gần 700 người tử vong do các cuộc không kích trong tuần này. Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính rằng hơn 200.000 người đã phải di dời ở Liban kể từ tháng 10 năm ngoái khi Hezbollah bắt đầu không kích vào miền bắc Israel để thể hiện sự đoàn kết với Hamas.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.