Israel tuyên bố phải chiến đấu trên 7 mặt trận
Trong một phát biểu, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đang thực hiện lời hứa thay đổi cán cân quyền lực ở phía Bắc giữa Israel và Liban. Israel đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công vào Liban kể từ ngày 8/10/2023 và Hezbollah đã tiến hành 1.500 cuộc tấn công trong cùng khoảng thời gian đó.
Khi đề cập đến Gaza, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel có quyền tự vệ và rằng Tel Aviv sẽ không quên 101 con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ. Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm quân đội Israel mở lại chiến dịch tấn công bộ binh vào Dải Gaza, nhưng vẫn duy trì các cuộc không kích dữ dội vào thủ đô Beirut của quốc gia láng giềng Liban.
Chiến dịch trên bộ tại Gaza được mở lại vào rạng sáng 6/10 tại khu vực Jabaliya phía Bắc vùng đất này. Không quân và pháo binh Israel tiến hành nhiều cuộc bắn phá ác liệt vào các mục tiêu của Hamas ở khu vực này, trong đó có các kho chứa vũ khí, đường hầm và một số cấu trúc quân sự.
Sau đó vài giờ, hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin Israel đã không kích một thánh đường Hồi giáo ở Dải Gaza, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Còn tại chiến trường Liban, sáng 6/10, máy bay chiến đấu Israel mở thêm nhiều cuộc không kích dữ dội vào ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, khu vực được coi là đại bản doanh của phong trào Hezbollah. Theo các nguồn tin khu vực, ngoại ô phía Nam Beirut liên tiếp phải hứng chịu những cuộc không kích ác liệt chưa từng có, dù khu vực này hoàn toàn không còn người qua lại từ nhiều ngày qua.
Thủ tướng tạm quyền của Liban Najib Mikati kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc Israel tiến tới lệnh ngừng bắn với Hezbollah. Ông Mikati khẳng định Liban ủng hộ đề xuất cùng các nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn của Mỹ và Pháp, nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phải can thiệp quyết liệt hơn để chấm dứt chiến sự.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Moscow và Kiev, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn tới Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) và Qatar. Nguyên nhân là gì?
Những thú nhồi bông hình nhân vật Moomin dễ thương có nguồn gốc từ Phần Lan đã có màn diễu hành đầy sắc màu trên khắp đường phố Brussels, Bỉ, nhằm đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ khi ra đời loạt truyện Moomin nổi tiếng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ, sau thông tin ông sẽ nhận một chiếc máy bay Boeing 747-8 siêu sang trị giá 400 triệu USD từ hoàng gia Qatar.
Giá ca cao tăng vọt trong hai năm qua đã khiến nhiều người trẻ tại Nigeria từ bỏ công việc văn phòng để quay trở lại quê hương, tiếp nối nghề trồng ca cao truyền thống. Họ gọi nhau bằng một cái tên vừa thân quen vừa đầy tự hào: “những chàng trai ca cao", tượng trưng cho một thế hệ nông dân mới đang vươn lên làm giàu từ cây ca cao.
Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.
0