Israel tuyên bố Hezbollah tan rã sau cái chết của thủ lĩnh

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố lực lượng Hezbollah ở Liban đã tan rã vì cái chết của thủ lĩnh Nasrallah và các trận không kích liên tục thời gian gần đây.

Tuyên bố được bộ trưởng Yoav Gallant đưa ra trong cuộc họp với Bộ tư lệnh miền Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Gallant nhận định Hezbollah không còn người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm. Theo quan chức này, kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở Dải Gaza.

Trong khi đó, Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel (IDF) - chuẩn đô đốc Daniel Hagari cùng ngày cho biết quân đội Israel vẫn xem xét kết quả của trận không kích tuần trước nhằm vào vị trí mà giáo sĩ Hashem Safieddine, người có khả năng cao trở thành lãnh đạo Hezbollah - có thể có mặt.

Về phía Hezbollah, Phó thủ lĩnh nhóm này - ông Naim Qassem tuyên bố cơ cấu lãnh đạo của nhóm được tổ chức chặt chẽ và họ “đã vượt qua những đòn đau đớn” sau loạt vụ không kích khiến nhiều chỉ huy, lãnh đạo cấp cao thiệt mạng. Ông Qassen tuyên bố năng lực tác chiến của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn.

Giao tranh qua biên giới giữa Hezbollah và Israel bùng phát từ tháng 10/2023, nhóm vũ trang tại Liban tuyên bố đây là hành động ủng hộ đồng minh Hamas tại Dải Gaza. Israel đẩy mạnh không kích các vị trí của Hezbollah từ cuối tháng 9 và phát động chiến dịch trên bộ vào miền nam Liban hồi tuần trước. Chiến sự đến nay đã khiến hơn 1.400 người chết tại Liban và buộc hơn một triệu người rời bỏ nhà cửa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.