Israel tuyên bố bắn trúng 20 mục tiêu ở Iran
Theo Jerusalem Post, Israel xác nhận đã tấn công nhiều địa điểm quân sự trong các cuộc tấn công trả đũa Iran vào thứ Bảy. Cuộc tấn công đã được tuyên bố kết thúc vào lúc 5:45 sáng, ngay khi mặt trời bắt đầu mọc trên Tehran.
Các quan chức Mỹ và Israel cho biết cuộc tấn công diễn ra theo ba đợt chính. Đợt thứ hai và thứ ba nhắm vào các địa điểm sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Iran, trúng hơn 20 mục tiêu, theo Axios và New York Times.
Iran nói với AFP rằng họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong do các cuộc tấn công.
Theo truyền thông Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã chỉ đạo các cuộc tấn công từ một khu phức hợp an ninh tại trụ sở IDF ở Tel Aviv, theo truyền thông Israel.
Hãng tin Walla đưa tin: Hơn 100 máy bay đã tham gia vào cuộc tấn công cách căn cứ của họ 2.000 km, bao gồm cả máy bay F-35 tiên tiến.
Mỹ đã được Israel thông báo trước về các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Iran nhưng không tham gia vào hoạt động này.
Các địa điểm bị tấn công ở Iran
Israel được cho là đã tấn công vào địa điểm đặt trụ sở của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tại Iran, nhưng không tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc mỏ dầu của Iran mà chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự.
Có báo cáo về tình trạng mất kết nối internet trên diện rộng trên khắp Iran khi các cuộc tấn công diễn ra. Theo truyền thông Iran, một số cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ quân sự ở phía nam và tây nam Tehran.
Karaj, một trong những thành phố có tiếng nổ, có một trong những nhà máy điện hạt nhân của Iran.
Hãng thông tấn Tasnim cho biết "chưa có báo cáo nào về việc nghe thấy tiếng tên lửa hoặc máy bay trên bầu trời Tehran ".
Các quan chức và phương tiện truyền thông Iran đã phủ nhận việc Israel bắn trúng mục tiêu, nói rằng vụ nổ là do phòng không Iran; một quan chức Israel đã cực lực phủ nhận điều này với Ynet, nói rằng Iran đã thất bại hoàn toàn, không có tên lửa nào bị đánh chặn.
Cũng có báo cáo về vụ nổ tại Sân bay quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Iran. Tuy nhiên, các quan chức Iran phủ nhận điều này.
Các vụ tấn công đồng thời
Theo truyền thông Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắn pháo vào trại tị nạn Al-Bureij ở Dải Gaza. Israel cũng đã tấn công các mục tiêu ở Syria. Quân đội Syria xác nhận rằng IDF đã tấn công các địa điểm trên khắp miền Trung và miền Nam Syria. Các vụ nổ cũng được báo cáo ở Iraq. Không có máy bay nào bay qua Syria hoặc miền Bắc Iraq vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công. Theo Maariv, Iran đã đóng cửa không phận của mình sau vụ tấn công.


Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.
Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
0