Israel và Iran tiếp tục không kích lẫn nhau
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cho biết, Không quân Israel (IAF) đã thực hiện nhiệm vụ kéo dài gần 40 giờ và nhắm vào hơn 150 mục tiêu, bao gồm các tài sản quân sự và chiến lược, các địa điểm chương trình hạt nhân và các nhân vật cấp cao trong giới lãnh đạo của Iran. IDF cũng xác nhận rằng, hiện họ đang tấn công các mục tiêu quân sự ở Tehran.
Trong khi đó, hãng truyền hình Press TV của Iran đưa tin, hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại một số thành phố của Iran, bao gồm Tehran, Isfahan và Mashhad. Phương tiện truyền thông nhà nước Iran cũng đăng tải các video được cho là cảnh các hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa ở Zanjan và Khorramabad.
Các cuộc không kích trả đũa của Iran đã khiến ít nhất ba người đã thiệt mạng và 174 người bị thương tại Israel. Văn phòng thủ tướng Israel cho biết đã có hơn 150 vụ phóng tên lửa nhắm vào Israel và xác định được 17 địa điểm bị không kích. Trong số 174 người bị thương, có 2 người trong tình trạng nghiêm trọng, 7 người trong tình trạng trung bình cùng 165 người bị thương nhẹ.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0