Quân đội Israel đang thắt chặt vòng vây quanh trung tâm thành phố Gaza và Al Shifa, bệnh viện lớn nhất thành phố này. Ngoài những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện còn có hàng nghìn người di tản đang trú ẩn tại đây, trong khi Israel cho rằng Hamas có một trung tâm chỉ huy tại bệnh viện. Điều này khiến người ta không khỏi lo ngại về những gì có thể xảy ra tiếp theo.
Vụ nổ xảy ra gần bệnh viện Al Shifa ở Dải Gaza vào rạng sáng ngày 10/11/2023
Bệnh viện lớn nhất Gaza trước nguy cơ bị tấn công
Ngày 10/11, các quan chức Gaza cho biết Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào ít nhất ba bệnh viện, trong đó có bệnh viện Al Shifa. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf Al-Qidra cho biết Israel đã nhắm mục tiêu vào khu vực sân của bệnh viên và đã có thương vong xảy ra.
Hiện Israel vẫn chưa vạch ra kế hoạch khả thi đối với bệnh viện Al Shifa, nhưng cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là phá huỷ cơ sở hạ tầng chỉ huy của Hamas. Bộ binh Israel đang sử dụng chất nổ để phá hủy các đường hầm trong mạng lưới ngầm rộng lớn của nhóm vũ trang Hồi giáo. Tuy vậy, bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm chiếm giữ Al Shifa sẽ có nguy cơ gây tổn thất nặng nề cho dân thường và có thể dẫn tới sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế.
Các cuộc không kích tàn khốc của Israel vào các trại tị nạn, một đoàn xe y tế và gần các bệnh viện thời gian qua đã châm ngòi cho những tranh cãi gay gắt giữa một số đồng minh phương Tây chủ chốt của Israel về việc liệu quân đội nước này có tuân thủ luật pháp quốc tế?
Israel tuyên bố mục tiêu chiến dịch quân sự mà nước này đang tiến hành ở Gaza là nhằm tiêu diệt Hamas, sau cuộc tấn công của nhóm vũ trang Palestine sang lãnh thổ Israel hôm 7/10 khiến 1.400 người thiệt mạng và 240 người khác bị bắt làm con tin. Cơ quan y tế ở Dải Gaza do Hamas điều hành cho biết các cuộc ném bom của Israel đến nay đã cướp đi sinh mạng của 10.800 người Palestine.
Ngày 9/11, người dân thành phố Gaza đã nhìn thấy xe tăng của Israel cách Bệnh viện Al Shifa, cơ sở y tế lớn nhất ở Dải Gaza, chỉ khoảng 1,2 km. Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, đã công bố những bức ảnh, sơ đồ và bản ghi âm mà ông nói rằng là minh chứng cho thấy Hamas đang sử dụng Al Shifa để che giấu các sở chỉ huy và lối vào mạng lưới đường hầm rộng khắp ở Gaza.
Israel cáo buộc Hamas đang hoạt động bên trong và dưới bệnh viện Shifa cũng như các bệnh viện khác ở Gaza. Trong khi đó, lực lượng Hamas, các cơ quan y tế và giám đốc bệnh viện Al Shifa đã phủ nhận rằng họ đang che giấu cơ sở hạ tầng quân sự bên trong hoặc bên dưới khu phức hợp bệnh viện và cho biết họ sẽ hoan nghênh một cuộc thanh tra quốc tế đối với cơ sở này.
Luật pháp quốc tế
Khói bốc lên bên ngoài bệnh viện Al Shifa
Tuần trước Israel đã không kích một xe cứu thương bên ngoài lối vào bệnh viện, nói rằng chiếc xe này chở các tay súng Hamas và khẳng định họ sẽ đưa ra bằng chứng cho điều đó. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào được công bố. Các bác sĩ cho biết chiếc xe cứu thương đang cố gắng sơ tán các bệnh nhân bị thương và vụ nổ đã khiến 15 người thiệt mạng.
Người phát ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc Liz Throssell nhấn mạnh: “các bệnh viện là những tòa nhà được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế”. Bà cho biết tình hình trở nên phức tạp bởi những cáo buộc các bệnh viện cũng đang được sử dụng cho mục đích quân sự, điều vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo bà Liz Throssell, các cơ sở y tế được sử dụng để thực hiện các hành vi gây hại cho đối phương mà không tuân theo cảnh báo ngừng làm việc đó sẽ bị mất sự bảo vệ đặc biệt. Tuy nhiên, "bất kể hành động của một bên, chẳng hạn như sử dụng bệnh viện cho mục đích quân sự, thì bên kia vẫn phải tuân thủ các quy tắc nhân đạo quốc tế về tiến hành chiến sự", bà cho biết thêm.
Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan trong một tuyên bố ngày 30 tháng 10 về các cuộc tấn công vào các địa điểm được bảo vệ như bệnh viện, cho biết khi thực hiện tấn công, Israel sẽ "cần phải chứng minh việc áp dụng đúng đắn các nguyên tắc phân biệt, phòng ngừa và cân xứng"./.
Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.
Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Khoảng 160.000 người ở vùng Catalonia, phía Đông Bắc Tây Ban Nha đã được yêu cầu không ra khỏi nhà vào ngày 10/5, sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu công nghiệp đã tạo thành đám mây độc chứa hóa chất.
Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày hôm nay 10/5, nhằm giảm bớt căng thẳng trong cuộc chiến thuế quan kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 đã thông báo về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga, trong đó, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều nhận thức chung mới quan trọng.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/5 cho biết Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí “ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức”.
Các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã bắt đầu đàm phán cấp cao tại Geneva, Thuỵ Sĩ, nhằm giải quyết những bất đồng về thương mại và thuế quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 cho biết, ông kỳ vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm kết thúc cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.
Truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, phái đoàn của Phong trào Hồi giáo Hamas đã tổ chức hai cuộc họp với các nhà trung gian Ai Cập và Qatar trong tuần này, tuy nhiên các bên không đạt được đột phá trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Pakistan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này vào ngày 10/5, sau khi vào sáng sớm cùng ngày, Islamabad phát động chiến dịch quân sự chống lại Ấn Độ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga ủng hộ việc thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trong cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra sau khi Moscow xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan đến cuộc chiến này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ duy trì mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu ngay cả sau khi các thỏa thuận thương mại được ký kết.
Google sẽ trả 1,4 tỷ USD cho bang Texas nhằm dàn xếp cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng khi chưa có sự cho phép. Thông tin này được Tổng chưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton, đưa ra trong một thông báo vào ngày 9/5.
Pháp và Ba Lan đã ký kết một hiệp ước quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân và một số lĩnh vực khác vào ngày 9/5, trong bối cảnh lo ngại về cam kết của Mỹ đối với an ninh của châu Âu.
Trước thềm các cuộc đàm phán thương mại quan trọng với Trung Quốc diễn ra vào cuối tuần tại Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng hạ thuế đối với Trung Quốc xuống 80%.
Một nhà hàng nhộn nhịp ở khu phố cổ Havana (Cuba) đã mang đến hành trình ngược thời gian với những chiếc bánh mì dẹt tròn nhỏ hấp dẫn, mang đặc trưng của văn hóa địa phương.
Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đêm 9/5 (theo giờ Việt Nam) thông báo, Thụy Sĩ và Mỹ đã đồng ý đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại song phương, sau khi bà có các cuộc gặp riêng với đại diện Mỹ và Trung Quốc tại Geneva.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sáng ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam) cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 đã gửi lời chúc mừng lẫn nhau nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Liên Xô và quân đồng minh trong Thế chiến II. Thông tin này được trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov xác nhận với báo giới.
Lầu Năm Góc thông báo sẽ bắt đầu ngay lập tức quá trình sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới và buộc những người không tự nguyện phải rời đi vào đầu tháng 6.
Lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế hôm đã gửi lời chúc mừng tới tân Giáo hoàng Leo XIV – Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ sau khi ông được bầu làm người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
Khoảng 1.000 cặp song sinh từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại thành phố Phổ Nhĩ của Trung Quốc để tham dự Lễ diễu hành song sinh quốc tế Mặc Giang lần thứ 19.
Lễ duyệt binh 80 năm Ngày Chiến thắng 9/5 diễn ra lúc 14h theo giờ Việt Nam trên Quảng trường Đỏ, lần đầu tiên có đoàn Việt Nam tham dự. Kết thúc buổi lễ, Tổng thống Nga rời lễ đài bắt tay cảm ơn Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh.
Chiều ngày 9/5 (giờ Việt Nam), quân đội Nga đã đưa vào diễu hành hàng loạt phương tiện chiến đấu hạng nặng trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Điển hình là xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, BMP-1AM, BMP-2M và BMP-3, xe tăng chủ lực T-72B3M, T-80BVM và T-90M...
Màn "vẽ cờ" của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga với máy bay Su-25 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ hôm nay (9/5) đã tạo nhiều ấn tượng. Lá quốc kỳ Nga hiện lên nổi bật trên nền trời xanh, dưới sự chứng kiến của nhiều nguyên thủ quốc gia và hàng ngàn người dân Nga.
Tiếng chuông điện Kremlin đã ngân lên, mở màn lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng vào lúc 10 giờ ngày 9/5 (14 giờ ngày 9/5, giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Liên bang Nga.
Hôm nay, Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 đã bắt đầu diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga. Tổng thống Putin đã chúc mừng những người tham gia diễu hành và cựu chiến binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đứng trên xe tiến vào Quảng trường Đỏ, chủ trì buổi lễ duyệt binh. Ông đóng vai trò kiểm tra đoàn duyệt binh và tiếp nhận báo cáo từ chỉ huy duyệt binh, Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov.
Hàng ngàn người đã tập trung tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Liên bang Nga để xem Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Buổi lễ bắt đầu vào 10h hôm nay (9/5) (tức 14h chiều nay, theo giờ Việt Nam).
Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 9/5 theo giờ địa phương (14 giờ ngày 9/5, giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Liên bang Nga.
0