Israel tiến hành chiến dịch chiếm thành phố Gaza
Một chiến dịch tấn công ác liệt đã bắt đầu ở Gaza, đây cũng là tuyên bố vừa được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra vào ngày 16/9.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân đội nước này phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Gaza với mục tiêu chiếm đóng khu vực này. Chiến dịch của Israel được triển khai bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế và nguy cơ bị cô lập. Không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội xuống thành phố Gaza từ tối 15/9, ngay sau đó điều xe tăng tiến vào thành phố này.
Trước khi điều động lực lượng trên bộ, Israel kêu gọi 1 triệu người sinh sống tại thành phố phía Bắc Dải Gaza di tản ngay lập tức và chuyển đến các khu vực được chỉ định ở miền Nam. Chiến dịch trên bộ diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thành phố Jerusalem. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, Washington cam kết ủng hộ Tel Aviv trong cuộc xung đột ở Dải Gaza và kêu gọi loại bỏ phong trào Hồi giáo Hamas.
Từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra cảnh báo đối với lực lượng Hamas sau khi nhận được báo cáo cho rằng lực lượng này sử dụng con tin làm lá chắn sống tại Gaza.
Trong tuần qua, quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào thành phố Gaza và san phẳng hàng chục tòa nhà cao tầng mà họ cho là được Hamas sử dụng cho mục đích quân sự. Việc leo thang các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Gaza cho thấy Israel quyết tâm giành quyền kiểm soát bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế và cảnh báo nguy hiểm đối với các con tin hiện đang bị Hamas giam giữ.
Trong bản báo cáo dài 72 trang được công bố ngày 16/9, Ủy ban điều tra của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng kết luận rằng Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza và các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã kích động những hành vi này. Báo cáo trích dẫn bằng chứng là các cuộc phỏng vấn với nạn nhân, nhân chứng, bác sĩ, các tài liệu đã được xác minh và phân tích hình ảnh vệ tinh được thu thập trong gần hai năm kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra. Theo báo cáo trên, Israel đã phạm phải bốn trong số 5 hành vi được coi là tội ác diệt chủng theo Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng được Liên hợp quốc thông qua vào năm 1948. Đó là: giết người; gây tổn hại nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần; cố ý áp đặt các điều kiện sống nhằm mục đích hủy diệt toàn bộ hoặc một phần người Palestine; áp đặt các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sinh nở.
Bà Navi Pillay - Chủ tịch Ủy ban điều tra của Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết: "Nạn diệt chủng đang diễn ra ở Gaza. Chúng tôi đã nêu tên ba cá nhân mà chúng tôi cho là phải chịu trách nhiệm. Một là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hai là Tổng thống Isaac Herzog, ba là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant".
Chiến dịch quân sự ở Gaza được Israel phát động sau khi viện dẫn quyền tự vệ sau vụ đột kích của Hamas vào ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua ở Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 64.000 người, và khiến một phần dân số ở vùng đất này phải chịu nạn đói.