Israel tấn công Liban, nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công không kích vào ngoại ô Thủ đô Beirut, Liban, sau khi cáo buộc một đặc vụ của Hezbollah đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công vào Israel.

Đây là cuộc tấn công thứ hai trong vòng ba ngày qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tiêm kích của nước này đã tấn công một tòa nhà ở khu Dahiyya, phía Nam Thủ đô Beirut, nơi có một đặc vụ Hezbollah đang hợp tác với một thành viên Hamas để lên kế hoạch tấn công Israel. IDF khẳng định đây là một "mối đe dọa thực sự" và sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ an ninh cho công dân Israel. Bộ Y tế Liban cho biết, vụ tấn công khiến tòa nhà sụp đổ, làm 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Trước đó, vào ngày 28/3, Israel đã tấn công một tòa nhà khác ở Beirut mà họ tuyên bố là cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Hezbollah. Tuy nhiên, cuộc tấn công này không gây thương vong vì trước đó Israel đã ban hành lệnh sơ tán.

Tuy nhiên, trong vụ không kích mới nhất, không có lệnh sơ tán nào được đưa ra trước cuộc tấn công và nhiều gia đình đã chạy trốn đến các khu vực khác của Beirut sau vụ việc. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, có hiệu lực từ tháng 11 năm ngoái.

Cách đây hai ngày, Tổng thư ký Hezbollah, Naim Qassem, tuyên bố nếu Israel tiếp tục tấn công nhóm này hoặc Thủ đô Liban, Hezbollah sẽ trả đũa. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án cuộc không kích mới nhất của Israel, gọi đây là "bước đi nguy hiểm", đe dọa chủ quyền của nước này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.