Israel sẽ chưa rút quân khỏi Liban sau ngày 27/1

Lực lượng Israel sẽ vẫn ở lại miền Nam Liban sau thời hạn chót ngày 27/1 được quy định trong thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah. Phía Israel cho rằng, nguyên nhân của quyết định này là do các điều khoản của thỏa thuận chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 27/11/2024 giữa Israel và Hezbollah do Mỹ và Pháp làm trung gian, quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban trong vòng 60 ngày, nghĩa là bắt đầu từ ngày 27/1. Đồng thời, vũ khí và lực lượng Hezbollah phải được di dời khỏi các khu vực phía nam sông Litani và sau đó, quân đội Israel phải rút lui khi quân đội Liban triển khai vào khu vực này.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết trong một tuyên bố rằng, quá trình rút quân của Israel sẽ phụ thuộc vào việc quân đội Liban thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận trong quá trình lực lượng Hezbollah rút lui khỏi Litani.

Tuyên bố cũng cho biết, vì thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được chính phủ Liban thực thi đầy đủ, nên Israel sẽ phối hợp với Mỹ thực hiện quá trình rút quân một cách từ từ. Hiện chưa có bình luận nào từ Liban hoặc Hezbollah về tuyên bố trên.

Lệnh ngừng bắn cách đây gần 2 tháng đã chấm dứt cuộc xung đột Israel-Hezbollah suốt hơn 1 năm qua, khiến gần 4.000 người thiệt mạng, 1 triệu người dân Liban và 60.000 người Israel đã phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột vũ trang.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.