Israel sẽ chi 155 tỷ USD cho quân sự trong năm 2024

Trong bối cảnh xung đột ở Gaza tiếp diễn không hồi kết, Israel có thể sẽ tăng chi tiêu quân sự thêm 8 tỷ USD vào năm tới.

Hãng tin Bloomberg trích dẫn tài liệu của Bộ Tài chính Israel trình lên Quốc hội nước này cho thấy tổng ngân sách năm 2024 của Israel sẽ lên tới 562 tỷ shekel (155 tỷ USD), tăng so với 513 tỷ shekel (142 tỷ USD) trong kế hoạch chi tiêu đã được phê duyệt trước đó. Chi phí quốc phòng được cho là sẽ tăng ít nhất 30 tỷ shekel (8,3 tỷ USD) vào năm tới.

Công ty xếp hạng tín nhiệm Moody's gần đây ước tính xung đột ở Gaza khiến Israel thiệt hại ít nhất 269 triệu USD mỗi ngày, dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn đến nền kinh tế Israel so với các cuộc xung đột trước đây.

Trong khi đó, doanh thu của chính phủ Israel dự kiến sẽ giảm 9,6 tỷ USD do thuế doanh nghiệp và thuế bất động sản giảm, cũng như tiêu dùng tư nhân giảm mạnh.

Theo kế hoạch, Quốc hội Israel sẽ thảo luận về những thay đổi tài chính có thể xảy ra và việc tăng giới hạn thâm hụt ngân sách trong năm tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga và Tajikistan đã hoàn thành cuộc tập trận chống khủng bố chung tại thao trường núi và sa mạc Kharb-Maydon, nằm ở vùng Khatlon của Tajikistan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công tên lửa vào thành phố Sumy, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 117 người khác bị thương, tuy nhiên Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này.

Hãng tin CNN vừa công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy khả năng Triều Tiên đang đóng tàu chiến hiện đại nhất, lớn nhất từ trước đến nay, có thể lớn gấp đôi các tàu hiện có của nước này.

Vương quốc Anh và Na Uy công bố một gói viện trợ quân sự chung trị giá khoảng 450 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 590 triệu USD, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.

Dư luận hiện đang chú ý về đồn đoán hai tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm - Sukhoi Su-57 Felon - có khả năng sắp được bổ sung vào biên chế không quân Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 11/4 tuyên bố, Berlin hiện không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine vì đã cạn vũ khí đánh chặn này.