Israel sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn với Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn với Liban, tuy vậy sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành vi vi phạm nào của Hezbollah.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết ông sẽ trình thỏa thuận ngừng bắn lên toàn bộ nội các của mình. Đài truyền hình Israel đưa tin rằng nội các an ninh Israel, trước đó, đã phê duyệt thỏa thuận.

Thỏa thuận này, mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng kể từ khi bùng phát cuộc chiến ở Gaza năm ngoái, sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay (27/11).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu vào ngày 26/11

"Một thỏa thuận tốt là một thỏa thuận được thực thi và chúng tôi sẽ thực thi. Chúng tôi sẽ thiết lập an ninh, chúng tôi sẽ phục hồi miền bắc và tiếp tục đoàn kết cho đến khi chiến thắng", ông Netanyahu tuyên bố, "chúng tôi sẽ duy trì quyền tự do hành động quân sự hoàn toàn khi phối hợp đầy đủ với Mỹ. Nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận hoặc cố gắng tái vũ trang, chúng tôi sẽ tấn công".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ 4 giờ sáng nay theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy lệnh ngừng bắn ở Liban sẽ thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin ở Dải Gaza, nơi Israel đang giao tranh với nhóm chiến binh Hamas của Palestine.

Chiến sự nổ ra rại Liban

Theo các điều khoản của thỏa thuận, quân đội và cảnh sát Liban sẽ triển khai đến biên giới của nước này với Israel trong 60 ngày tới, trong khi quốc gia láng giềng phía nam sẽ dần rút lực lượng còn lại của họ. Hezbollah và các tổ chức khủng bố khác sẽ không được phép vào khu vực này.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết có ba lý do để theo đuổi lệnh ngừng bắn. Thứ nhất, Israel muốn tập trung vào Iran. Thứ hai, Israel cần bổ sung nguồn cung cấp vũ khí đã cạn kiệt và cho quân đội nghỉ ngơi. Và cuối cùng là cô lập Hamas, nhóm vũ trang đã gây ra chiến tranh trong khu vực khi phát động một cuộc tấn công vào Israel từ Dải Gaza vào năm ngoái.

Israel đã giáng những đòn mạnh vào Hezbollah kể từ khi tấn công nhóm này vào tháng 9 năm nay, giết chết thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah và các chỉ huy cấp cao khác, đồng thời tấn công các khu vực của Liban nơi nhóm này nắm quyền.

Trong năm qua, hơn 3.750 người đã thiệt mạng ở Liban và hơn một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, theo Bộ Y tế Liban, bộ này không phân biệt giữa thường dân và chiến binh trong số liệu của mình.

Trong khi đó, các cuộc không kích của Hezbollah đã giết chết 45 thường dân ở miền bắc Israel và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Theo chính quyền Israel, ít nhất 73 binh lính Israel đã thiệt mạng ở miền bắc Israel, Cao nguyên Golan và miền nam Liban.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.