Israel ra lệnh sơ tán mới tại Liban

Quân đội Israel vừa kêu gọi dân thường sơ tán khỏi khu vực Baalbek ở miền Đông Liban, cảnh báo rằng nước này đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại đây và cả khu vực Douris gần đó.

Người phát ngôn của quân đội Israel Avichay Adraee khuyến cáo cư dân Baalbek và Douris đi di tản do họ đang ở gần các cơ sở và tài sản liên quan đến Hezbollah. Đây là những mục tiêu mà lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ nhắm đến trong thời gian tới.

Lời kêu gọi sơ tán mới nhất được đưa ra khi Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của quân đội Israel kích hoạt còi báo động định kỳ dọc biên giới sau khi phát hiện hàng chục quả đạn pháo bay từ Liban vào lãnh thổ Israel.

Trong một tuyên bố, Israel cho biết thêm lực lượng không quân nước này đã đánh chặn một số tên lửa được bắn từ Liban vào lãnh thổ Israel, trong khi một số rơi xuống các bãi đất trống. Kể từ cuối tháng 9, Israel đã liên tục ban hành các lệnh sơ tán đối với cư dân tại nhiều khu vực ở Liban, đặc biệt là miền Nam và miền Đông, nhằm đảm bảo an toàn cho dân thường trong bối cảnh xung đột leo thang với nhóm Hezbollah. Các lệnh sơ tán này đã dẫn đến việc hàng trăm nghìn người dân Liban phải rời bỏ nhà cửa, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.