Canada ủng hộ nguyên tắc về 'Hội đồng Hòa bình Gaza'

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 18/1 cho biết đã đồng ý về nguyên tắc với đề xuất “Hội đồng Hòa bình cho Gaza” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, song nhấn mạnh rằng các chi tiết cụ thể vẫn đang được thảo luận.

Phát biểu với báo giới tại Doha, ông Carney cho biết Tổng thống Trump đã nêu ý tưởng này với ông từ vài tuần trước. Theo Thủ tướng Canada, Ottawa sẵn sàng làm những gì có thể để giảm bớt đau khổ cho người dân Gaza, trong bối cảnh xung đột kéo dài gây hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Ông cho biết Mỹ và Canada chưa bàn đầy đủ về cấu trúc của hội đồng, cách thức vận hành, cũng như nguồn tài chính. Những vấn đề này sẽ tiếp tục được làm rõ trong những ngày tới.

Theo các nguồn tin ngoại giao, sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Trump nhằm giải quyết các điểm nóng xung đột trên toàn cầu, bắt đầu từ Gaza, sau đó có thể mở rộng sang những khu vực khác. Tuy vậy, nhiều chính phủ đã phản ứng thận trọng, lo ngại sáng kiến này có thể làm suy yếu vai trò của Liên Hợp Quốc trong gìn giữ hòa bình và giải quyết xung đột quốc tế.

Một bản sao thư mời và dự thảo điều lệ do Reuters tiếp cận cho thấy, hội đồng này sẽ do Tổng thống Trump giữ vai trò chủ tịch trọn đời. Các quốc gia thành viên thông thường chỉ được tham gia với nhiệm kỳ ba năm, trừ trường hợp đóng góp 1 tỷ USD để tài trợ cho hoạt động của hội đồng và đổi lại là tư cách thành viên thường trực.

Hội đồng Hòa bình dự kiến sẽ họp lần đầu vào tuần tới, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos của Thụy Sỹ, với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Nhà Trắng nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện đầy đủ 20 điểm trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hợp tác chặt chẽ để bảo đảm triển khai nhanh chóng và thành công kế hoạch này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời