Israel điều xe tăng 'cày xới' Bờ Tây

Lần đầu tiên kể từ kể từ Chiến dịch Lá chắn Phòng thủ năm 2002, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã triển khai xe tăng đến khu vực thành phố Jenin ở Bờ Tây.

IDF đã xác nhận các báo cáo và cho biết một trung đội từ Lữ đoàn Thiết giáp 188 đang chuẩn bị hoạt động ở Jenin nhằm mục tiêu chống khủng bố ở khu vực phía Bắc lãnh thổ.

Trong chiến dịch mở rộng, quân đội của Lữ đoàn Bộ binh Nahal và Đơn vị Biệt kích Duvdevan đã bắt đầu hoạt động ở một số ngôi làng gần Jenin.

Việc triển khai xe tăng và mở rộng hoạt động diễn ra sau khi ba chiếc xe buýt trống phát nổ liên tiếp tại các bãi đậu xe ở vùng ngoại ô Bat Yam và Holon của Tel Aviv vào đêm 20/1 và thêm hai thiết bị chưa nổ khác được phát hiện trên các xe buýt ở Holon. Không có thương vong nào được báo cáo do các vụ nổ. Theo các quan chức, vụ tấn công bất thành bắt nguồn từ Bờ Tây.

Lính Israel cản người Palestine trở về trại tị nạn ở Jenin, Bờ Tây, ngày 19/2. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, ông đã chỉ thị cho IDF duy trì sự hiện diện tại các trại tị nạn ở Bờ Tây trong ít nhất một năm tới.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 40.100 người Palestine đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi Chiến dịch "Bức tường sắt" được triển khai vào hôm 21/1.

Các quan chức nhân đạo cho biết, họ chưa từng chứng kiến tình trạng di dời như vậy ở Bờ Tây kể từ Cuộc chiến tranh Sáu ngày (từ ngày 5 - 10/6/1967), khi Israel - dưới sự đe dọa của Jordan, Ai Cập, Syria và các nước Ả Rập khác - chiếm được Bờ Tây, cùng với Đông Jerusalem và Dải Gaza, khiến 300.000 người Palestine phải di dời.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.