Israel không kích quy mô lớn tại Syria
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Israel, lực lượng không quân nước này đã thực hiện hơn 350 cuộc không kích trong vòng 48 giờ qua, phá hủy phần lớn kho vũ khí chiến lược của Syria và tiêu diệt lực lượng hải quân nước này.
Các mục tiêu bị tấn công bao gồm hệ thống phòng không, sân bay quân sự, kho tên lửa và nhiều cơ sở sản xuất vũ khí tại Damascus cùng các thành phố khác. Đồng thời, hải quân Israel cũng tấn công hai căn cứ hải quân Syria, phá hủy ít nhất 6 tàu tên lửa thời Liên Xô trong số 15 tàu đang neo đậu tại đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố, nước này sẽ thiết lập một vùng phi quân sự ở miền Nam Syria nhằm ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố. Israel cũng đã điều quân vào khu vực đệm rộng khoảng 400km² bên trong lãnh thổ Syria, một động thái được cho là để bảo vệ công dân Israel khỏi các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Israel phủ nhận thông tin quân đội nước này đang tiến về thủ đô Damascus.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận, các cuộc không kích nhằm tiêu diệt năng lực quân sự còn lại của chính quyền Assad, đồng thời bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ với chính phủ mới tại Syria. Hành động quân sự của Israel đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều nước trong khu vực. Ai Cập, Jordan và Ả rập Xê út lên án Israel lợi dụng tình hình hỗn loạn tại Syria để xâm phạm lãnh thổ nước này.


Gác lại những giọt nước mắt, những nỗi đau sau thiên tai kinh hoàng, những người dân Myanmar đã cùng Công an Việt Nam tổ chức buổi chia tay nhỏ trước khi các chiến sĩ trở về nước.
Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại quyết định áp thuế quan cao đối với các đối tác thương mại của Washington.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.
Ngoại trưởng Abbas Araqchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman vào ngày 12/4 tới. Phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff đứng đầu.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 7/4. Khoảng 60 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy.
0