Israel đẩy mạnh không kích Liban, thêm lính UNIFIL bị thương
Theo thông báo của quân đội Liban, cuộc tập kích nhằm vào một chiếc xe ô tô gần chốt an ninh ở thành phố Sidon, phía nam Liban, khiến 3 người chết tại chỗ và 8 người bị thương, gồm 3 binh sỹ Liban và 5 nhân viên Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (UNIFIL). UNIFIL đã xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết các quân nhân bị thương là người Malaysia và đã được Tổ chức Chữ thập đỏ Liban điều trị.
Ngoài khu vực Sidon, không quân Israel cũng bị cáo buộc tấn công nhiều vị trí ở thung lũng Beqaa, phía đông Liban và khu vực ngoại ô phía đông và phía nam thủ Beirut. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc Phong trào Hezbollah tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa vào Israel.
Bất chấp nỗ lực hạ nhiệt căng căng thẳng của cộng đồng quốc tế, các cuộc giao tranh ác liệt xuyên biên giới tiếp tục nổ ra giữa quân đội Israel và Phong trào Hezbollah ở Liban. Đợt tấn công ác liệt nhất diễn ra hồi chiều qua với khoảng 40 quả tên lửa đồng loạt được phóng đi từ phía nam Liban, hướng vào các khu vực tây và thượng Galilee, thành phố cảng Haifa. Hầu hết số tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Như vậy, thông tin về kế hoạch của một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 60 ngày có thể sẽ được triển khai trước khi bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 diễn ra - tức ngày 5.11 mà quan chức Mỹ rò rỉ vào tuần trước - đã thất bại. Tân thủ lĩnh Hezbollah cho biết một cuộc đàm phán gián tiếp về thỏa thuận ngừng bắn sẽ diễn ra chỉ khi Israel dừng các cuộc xung đột.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0