Israel không kích miền Nam Liban khiến 5 người thiệt mạng
Quân đội Israel tuyên bố, họ đã tiến hành một cuộc không kích vào các xe chở vũ khí của lực lượng Hezbollah, đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn nhưng sẽ loại bỏ mọi mối đe dọa đối với nước này.
Cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Liban bầu ông Joseph Aoun làm Tổng thống sau hơn 2 năm bế tắc chính trị. Hiện các bên chỉ còn hơn hai tuần trong thời hạn 60 ngày để thực hiện các điều khoản theo lệnh ngừng bắn đạt được giữa Israel và Hezbollah.
Theo thỏa thuận, Hezbollah sẽ rút quân khỏi các khu vực gần biên giới Israel và phá dỡ mọi cơ sở hạ tầng quân sự tại khu vực này. Ngược lại, quân đội Liban và Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban sẽ triển khai tại khu vực phía Nam sông Litani, cách biên giới Israel - Liban khoảng 30 km, khi quân đội Israel rút khỏi miền Nam Liban. Tuy nhiên, kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0