Israel không kích hàng loạt địa điểm ở Liban
Thông báo sáng sớm nay của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, trong tối qua, máy bay chiến đấu Israel đã không kích một số tòa nhà và địa điểm của lực lượng Hezbollah ở các khu vực Mays al-Jabal, Khiam, Bint Jbeil và một số khu vực khác thuộc phía Nam Liban.
Đợt không kích được tiến hành vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo bắn hạ nhiều máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Liban hướng về phía khu vực Thượng và Tây Galilee ở phía Bắc Israel.

Về căng thẳng giữa Iran và Israel, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri hôm qua khẳng định đòn trả đũa của nước này với vụ Israel ám sát Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran cuối tháng 7 vừa qua, là không thể tránh khỏi.
Trong một tuyên bố chính thức, tướng Bagheri nêu rõ Iran sẽ quyết định phương thức và thời gian tiến hành cuộc tấn công báo thù chống Israel vào thời điểm thích hợp, trong khi các lực lượng kháng chiến tại khu vực sẽ có hành động trả đũa riêng rẽ, tương tự như cách thức Hezbollah tấn công vào Israel hôm 25/8.
Trước tuyên bố của tướng Bagheri, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định nước này sẽ tiến hành đòn giáng trả được tính toán cẩn trọng và chính xác chống Israel. Ông Araghchi nhấn mạnh Iran không tìm cách leo thang căng thẳng, nhưng cũng không sợ hãi kịch bản này.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0