Israel đổ lỗi cho Hamas về thỏa thuận ngừng bắn
Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Netanyahu cho rằng mặc dù Israel đã đồng ý với đề cương ban đầu của thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên phía Hamas tiếp tục yêu cầu nhiều thay đổi hơn.
Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra vào thời điểm các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa Israel và Hamas vẫn tiếp tục gia tăng, sau các nỗ lực ngoại giao đàm phán ở Cairo vào ngày 3/8 vừa qua.
Lực lượng Israel được cho là đang chuẩn bị cho tình hình xung đột leo thang nghiêm trọng ở biên giới phía bắc với Liban, trong bối cảnh việc đạt được một thỏa thuận đàm phán ngừng bắn tại Gaza ngày càng trở nên mong manh.
Tình hình Trung Đông vốn đang căng thẳng càng thêm sôi sục sau hai vụ ám sát thủ lĩnh Hamas tại Iran và thủ lĩnh Hezbollah ở Liban, nguy cơ đẩy khu vực vào một cuộc chiến quy mô lớn, dự báo để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng không chỉ cho Israel, Iran mà còn cho toàn bộ khu vực và cộng đồng quốc tế.

Nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran và Liban. Pháp hôm qua đã kêu gọi công dân nước này tạm thời rời khỏi Iran, cảnh báo không phận và sân bay ở Iran có thể đóng cửa do lo ngại gia tăng về xung đột trong khu vực. Cùng ngày, Pháp cũng đã kêu gọi công dân đang ở Liban rời khỏi nước này sớm nhất có thể.
Cùng ngày, Phó Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, ông Jonathan Finer, cho biết Mỹ đang kêu gọi công dân rời khỏi Liban và đang triển khai thêm năng lực quân sự ở Trung Đông như các biện pháp phòng ngừa và phòng thủ.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Saudi Arabia tại Beirut cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở miền Nam Liban gần biên giới với Israel và nhắc lại khuyến cáo công dân Saudi Arabia rời khỏi lãnh thổ Liban ngay lập tức.
Tương tự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi công dân nước này đang ở Liban và Israel rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt.


Cuộc đàm phán được kỳ vọng giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua đã không diễn ra như dự kiến ban đầu.
Mỹ và Qatar đã hoàn tất thỏa thuận trị giá gần 2 tỷ USD về việc bán 8 máy bay không người lái (UAV) MQ-9B SkyGuardian, do Tập đoàn General Atomics sản xuất, vào ngày 14/5.
Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 13/5 tiếp tục phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel.
Quân đội Israel ngày 13/5 đã tiến hành không kích hai bệnh viện tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza, khiến ít nhất 18 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 13/5 đã ký kết Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế chiến lược.
Cuộc không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra ngày 7/5, khi Ấn Độ phát động chiến dịch Sindoor, được mô tả là một trong những trận không chiến lớn nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Sự kiện này cũng cho thấy các cuộc không chiến hiện đại giờ đây chủ yếu diễn ra ngoài tầm nhìn và radar được sử dụng để dẫn đường cho tên lửa, thay thế hoạt động quan sát bằng mắt thường của phi công.
0