Israel đình chỉ viện trợ vào Gaza giữa bế tắc ngừng bắn
Động thái này làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại khu vực, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán giữa Israel và Hamas chưa đạt kết quả.
Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu từ giữa tháng Một, đã cho phép hàng chục con tin Israel và hàng trăm tù nhân Palestine được phóng thích. Tuy nhiên, đến ngày 1/3, thỏa thuận này hết hạn và các bên không đạt được đồng thuận về việc gia hạn.
Phía Israel đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn để Hamas trả tự do cho 59 con tin còn bị giam giữ, đổi lại việc Israel sẽ phóng thích thêm tù nhân Palestine. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ đề xuất này, cáo buộc Israel đang “thao túng” các điều khoản. Hamas nhấn mạnh họ muốn bước sang giai đoạn hai của thỏa thuận thay vì tiếp tục kéo dài giai đoạn đầu tiên.
Giai đoạn thứ hai bao gồm các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza, tái thiết khu vực và tiếp tục trao đổi tù nhân theo các điều khoản đã thống nhất.
Trước bế tắc này, các nhà hòa giải từ Ai Cập và Qatar đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Ai Cập dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nước Arab vào ngày 4/3 tới, nhằm thảo luận kế hoạch tái thiết Gaza, đối lập với đề xuất của Mỹ về việc di dời cư dân Gaza sang Ai Cập và Jordan.
Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ký tuyên bố thúc đẩy nhanh việc chuyển giao 4 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel. Ngoại trưởng Rubio khẳng định Washington cam kết đảm bảo an ninh cho Israel và sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp để đối phó với các mối đe dọa khu vực.


Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
0