Israel đe dọa không kích trả đũa Iran
Trong tuyên bố của mình, người đứng đầu quân đội Israel nhấn mạnh, nước này sẽ đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran, đồng thời khẳng định quân đội Israel có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Trung Đông. Ông Halevi cho biết Israel có thể xác định vị trí các mục tiêu quan trọng và có thể tấn công chúng một cách chính xác và mạnh mẽ. Quan chức Israel cũng nhấn mạnh những kẻ thù của Israel, nếu chưa hiểu, sẽ sớm hiểu tuyên bố này.
Trong khi đó về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố, nước này không tìm kiếm chiến tranh, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Israel tiếp tục các hành động gây hấn.
Trước đó ngày 1/10, Iran đã bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo vào Israel, nhằm đáp trả vụ Israel sát hại các thủ lĩnh của Hezbollah và Hamas. Những diễn biến căng thẳng ở khu vực Trung Đông những ngày qua đang làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến toàn diện với phạm vi rộng lớn.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký một sắc lệnh khẩn cấp về kinh tế trong vòng 60 ngày trên toàn quốc và đang chờ Quốc hội phê chuẩn.
Theo giới quan sát, cuộc đột kích vào Belgorod có thể là “chiến dịch vỏ bọc” nhằm chuyển hướng sự chú ý của Nga khỏi tỉnh Kursk và tỉnh Sumy của Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực này liệu có mang lại lợi thế cho Kiev?
Các đơn vị Nga đã phá hủy thành công một trong những xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở phía Nam làng Turya, theo kênh Telegram “Arkhangel Spetsnaz”.
Lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn bộ mặt trận. Những tiến triển được báo cáo ở cả tỉnh Sumy và tỉnh Kursk - theo kênh Telegram Military Summary, dựa trên dữ liệu từ tiền tuyến.
Iran tỏ ra hoài nghi trước vòng đàm phán sắp tới với Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Giới chức Tehran cho biết không kỳ vọng nhiều vào kết quả, trong bối cảnh cả hai bên vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc.
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên mở cửa sáng 9/4, tiếp nối đà lao dốc từ phố Wall, giữa lúc giới đầu tư toàn cầu hoang mang trước kế hoạch áp thuế nhập khẩu 104% lên Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0