Israel cảnh báo tăng cường tấn công ở Gaza
Cảnh báo mới của quân đội Israel được đưa ra ngay sau khi Israel ngày 24/4 tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Gaza, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng.
Phát biểu trước các binh sĩ ở Gaza, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, cho biết nếu không có thỏa thuận giải cứu con tin trong tương lai gần, quân đội sẽ mở rộng đáng kể cuộc tấn công chống lại Hamas.
Trước đó ít giờ, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với người dân Palestine đang cư trú tại hai khu vực ở Bắc Gaza để chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch. Israel đã phá vỡ lệnh ngừng bắn với Hamas hôm 18/3, đồng thời tái áp đặt lệnh phong tỏa Dải Gaza, ngăn cản mọi hoạt động viện trợ vào khu vực này và tuyên bố sẽ kiểm soát một phần lãnh thổ Palestine vô thời hạn.
Theo cơ quan y tế tại Gaza, kể từ đó đến nay đã có ít nhất 1.890 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng từ khi xảy ra cuộc xung đột Hamas - Israel hồi tháng 10/2023 tăng lên hơn 51 nghìn người.
Israel khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại Gaza cho đến khi tất cả các con tin được trả tự do, đồng thời loại bỏ hoặc giải giáp Hamas và buộc các nhà lãnh đạo của phong trào này phải lưu vong.
Tới nay, việc đàm phán về một thỏa thuận mới giữa Israel và Hamas vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0