Israel ban bố tình trạng báo động khẩn cấp toàn quốc

Bộ Quốc phòng Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 48 giờ, từ 6h ngày 25/8, do lo ngại lực lượng Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa về phía nước này.

Theo CBS News, sáng sớm nay, 25/8, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích dữ dội vào miền Nam Liban. Động thái này được Israel mô tả là nhằm ngăn chặn nhóm chiến binh Hezbollah gây ra mối đe dọa về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trên toàn khu vực, có thể phá hỏng nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Trong một tuyên bố trước đó, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, đã cáo buộc Hezbollah chuẩn bị phóng tên lửa và rocket về phía lãnh thổ Israel.

"Hành động gây hấn liên tục của Hezbollah có nguy cơ kéo người dân Liban, người dân Israel và toàn bộ khu vực vào một cuộc leo thang lớn hơn", ông Hagari nhấn mạnh.

Trong tin nhắn trên ứng dụng Telegram, quân đội Israel kêu gọi người dân sinh sống gần nơi Hezbollah hoạt động "rời đi ngay lập tức" để đảm bảo an toàn.

Cơ quan quản lý sân bay Israel báo cáo rằng đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Sân bay quốc tế Ben Gurion tại Tel Aviv. Các chuyến bay đang trên đường đến Ben Gurion đang được chuyển hướng đến các sân bay khác.

Vị trí Israel, Liban. Đồ họa: AFP.

Sau thông báo từ Tel Aviv, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công riêng vào Israel bằng một lượng lớn máy bay không người lái.

Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã thề sẽ đáp trả việc Israel sát hại chỉ huy cấp cao Fuad Shukr vào tháng trước tại thành trì Dahiya, ngoại ô phía Nam Beirut của Liban.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong vòng 48 giờ từ 6h sáng (tức 10h giờ Hà Nội). Ông Gallant cho biết Israel đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Beirut và quyết tâm sử dụng mọi phương tiện có thể để bảo vệ công dân của mình.

Dự kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì cuộc họp nội các an ninh khẩn cấp vào lúc 7h giờ địa phương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.