Thư viện di động trên đường phố Mosul, Iraq

Sau khi hầu hết các thư viện ở thành phố Mosul, phía bắc Iraq, bị phá hủy trong các cuộc xung đột, một giáo sư đại học ở quốc gia này đã tạo ra một thư viện di động nhằm khôi phục và duy trì một thế hệ đam mê đối với việc đọc sách.

Thư viện di động, thực chất là một chiếc xe buýt chở đầy sách, được khai trương vào đầu tháng 11 nhờ sự đóng góp quỹ và sách từ Học viện Khoa học và Nhân văn Arab - Đức, cùng những nhà tài trợ khác. Giáo sư Abdulsattar Abduljabbar cho biết, thư viện có tổng cộng 1.000 cuốn sách, được trưng bày từng đợt do không gian hạn chế và hoàn toàn miễn phí cho khách tham quan. Chiếc xe buýt chở sách sẽ đi vòng quanh các con đường ở Mosul và dừng chân vài ngày tại các khu vực khác nhau trong thành phố.

Ông Abdulsattar Abduljabbar, Giáo sư đại học cho hay: "Người ta thường nói rằng sách được viết ở Cairo (Ai Cập), in ấn ở Beirut (Liban) và đọc ở Baghdad (Iraq). Chúng tôi muốn đưa thế hệ này trở lại, thế hệ đam mê việc đọc và theo đuổi tri thức. Ngày nay, không có thanh niên nào không có điện thoại thông minh, vì vậy nếu sách giấy không có sẵn, chúng tôi có thể khuyến khích họ đọc sách điện tử".

Ông Ghassan Salem, thương nhân người Iraq chia sẻ: "Ở Mosul không có nơi nào để đọc sách, không có thư viện hay bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, hiện tại bạn có thể đến thư viện di động này ở bất cứ đâu. Bất kỳ ai bước vào chắc chắn sẽ lấy một cuốn sách và lật xem nó, thậm chí chỉ cần đọc tựa đề cũng có thể khơi gợi sự tò mò và mong muốn đọc sách. Điều này là bước đầu để hồi sinh văn hoá đọc vốn đã bị lãng quên".

Thành phố Mosul bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng vào năm 2014 và được giải phóng vào năm 2017. Thành phố đã chịu tổn thất nghiêm trọng với hàng trăm ngôi nhà và các công trình công cộng, bao gồm sân bay, ga tàu chính và trường đại học bị phá hủy. Đại học Mosul sau đó đã mở lại thư viện từng là lớn nhất thành phố, nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.