Iran và Ai Cập, mối quan hệ mang tính xây dựng

Iran và Ai Cập cùng nhau hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng thông qua đối thoại và liên lạc. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đưa ra trong cuộc họp báo mới đây tại Tehran, qua đó khẳng định hai nước bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ.

Theo ông Nasser Kanaani, những hoạt động như vậy không chỉ có lợi cho người dân hai nước mà còn cho toàn bộ khu vực và thế giới Hồi giáo. Trước đó ngày 23/12, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã có cuộc điện đàm thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước cũng như tình hình ở Dải Gaza.

Sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao hiện vẫn chưa khôi phục lại cấp đại sứ mà chỉ duy trì cơ quan đại diện để xử lý các vấn đề ngoại giao. Cuối năm 2022 Ngoại trưởng Iran và Ai Cập đã tổ chức cuộc gặp thống nhất tiến hành đàm phán nhằm đạt được giải pháp cho vấn đề lãnh sự của hai nước.

Vào tháng 11, các nhà lãnh đạo Iran và Ai Cập đã tổ chức một cuộc họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt chung về Hồi giáo Ả Rập tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.