Iran tuyên bố ngừng đáp trả nếu Israel dừng tấn công

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ ngừng các hành động quân sự nếu Israel chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran, ông Araghchi khẳng định Iran không mong muốn mở rộng xung đột sang các nước láng giềng, trừ khi bị ép buộc. Ông gọi phản ứng của Iran là hành động phòng vệ chính đáng trước các đợt không kích liên tiếp của Israel.

Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh Tehran phản đối vũ khí hạt nhân, nhưng khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ông cho biết Iran từng sẵn sàng đưa ra các cam kết trong vòng đàm phán thứ 6 với Mỹ, vốn bị Tehran hủy vào phút chót vì diễn biến chiến sự leo thang. Ngoại trưởng Iran cũng cáo buộc Tel Aviv tìm cách phá hoại tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Phát biểu của Ngoại trưởng Iran được đưa ra vào thời điểm đối đầu giữa Israel và Iran tiếp tục nóng lên từng giờ. Hiện nhiều vụ nổ đang được ghi nhận ở thủ đô Tehran. Chính phủ Iran cho biết, bắt đầu từ tối 15/6, các ga tàu điện ngầm và nhà thờ Hồi giáo sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân trước nguy cơ không kích gia tăng.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận nước này đã phát cảnh báo sơ tán người dân Iran sống gần các cơ sở sản xuất vũ khí tại Tehran, nhằm chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại diện Cục CSGT cho biết đối với các địa phương được sáp nhập, biển số xe là biển số của địa phương trước khi hợp nhất.

Đội tuyển Canoeing Việt Nam giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 10 Huy chương vàng, tại ba giải đấu quốc tế diễn ra cùng lúc tại Thái Lan.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu chiến lược của nhau, đẩy xung đột thêm căng thẳng.

Một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đi New Delhi (Ấn Độ) đã phải quay đầu trở lại Hồng Kông do phi công nghi ngờ có sự cố kỹ thuật khi đang bay.

Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang leo thang nhanh chóng và được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong khu vực.

Hoạt động tiêu dùng nội địa của Trung Quốc bất ngờ tăng vọt trong tháng 5/2025 khi nền kinh tế nước này vượt qua giai đoạn biến động về thuế quan.