Iran tỏ ra thận trọng trước cuộc đàm phán với Mỹ

Iran tỏ ra hoài nghi trước vòng đàm phán sắp tới với Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Giới chức Tehran cho biết không kỳ vọng nhiều vào kết quả, trong bối cảnh cả hai bên vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc.

Theo hãng tin Reuters, các quan chức Iran cho biết nước này đang tiếp cận vòng đàm phán vào cuối tuần này với Mỹ một cách dè dặt và thiếu niềm tin về khả năng đạt được tiến triển thực chất.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày 12/4 tại Oman – được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 8/4. Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, sau khi ông Trump nhiều lần cảnh báo có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu Iran không nhượng bộ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định nước này chỉ đồng ý đàm phán gián tiếp, viện dẫn sức ép và những đe dọa từ phía Mỹ.

Ngoại trưởng Iran cho rằng, chỉ có đàm phán gián tiếp mới đảm bảo được tính chất “thành thật và hiệu quả” của tiến trình. Ông Araqchi cũng xác nhận, ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran, trong khi đặc phái viên Mỹ về Trung Đông – ông Steve Witkoff – sẽ đại diện phía Mỹ. Vai trò trung gian được giao cho Ngoại trưởng Oman, ông Badr al-Busaidi.

Một số nguồn tin khu vực cho biết Iran yêu cầu Mỹ đưa ra “hành động thiện chí” trước khi có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào – chẳng hạn như dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt hoặc giải phóng tài sản bị phong tỏa. Nga – một trong các nước ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 – tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại, dù là trực tiếp hay gián tiếp, nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Cùng ngày, Hạ viện Nga cũng đã phê chuẩn thỏa thuận đối tác chiến lược 20 năm với Iran.

Tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran đã kéo dài hơn 20 năm. Tehran khẳng định chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự, nhưng phương Tây lo ngại đây có thể là bước đệm để phát triển vũ khí hạt nhân. Năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc suốt từ đó tới nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện một kế hoạch di dời vĩnh viễn khoảng một triệu người Palestine từ Dải Gaza đến Libya, Hãng NBC News ngày 16/5 dẫn 5 nguồn tin cho biết.

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị gói trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu khí Nga để gia tăng sức ép lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine lẽ ra đã có thể kết thúc nhanh chóng nếu Kiev chấp nhận đàm phán ngay từ đầu thay vì nghe theo các nước phương Tây và lựa chọn con đường quân sự.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố một chiến dịch ném bom mới tại Dải Gaza nhằm đánh bại phong trào Hamas.

Nga và Ukraine ngày 16/5 đã công bố kết quả cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2022, diễn ra tại Cung điện Dolmabahce, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.