Iran khẳng định sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc sẽ được áp đặt trở lại kể từ ngày mai 28/9.
Phát biểu trên một kênh truyền hình Iran tại Tehran, ông Pezeshkian khẳng định việc Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt “không có nghĩa là bầu trời sẽ sụp đổ” và Tehran sẽ phải đầu hàng.
Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nỗ lực của Nga và Trung Quốc nhằm trì hoãn việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran đã thất bại, khi dự thảo nghị quyết do hai nước này đề xuất chỉ nhận được 4 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 2 phiếu trắng.
Phát biểu với một nhóm nhà báo và nhà phân tích sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Pezeshkian cho biết Iran không có ý định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) như một phản ứng trước việc Liên Hợp Quốc khôi phục các lệnh trừng phạt. Ông khẳng định Iran sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẵn sàng minh bạch về kho uranium được làm giàu ở mức độ cao của mình.
Theo dự kiến, tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran sẽ có hiệu lực trở lại vào lúc 0 giờ GMT ngày 28/9, sau khi các cường quốc châu Âu, còn được gọi là nhóm E3, cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt, nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, lâu nay Iran luôn phủ nhận cáo buộc này và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.