Iran, Israel cảnh báo cứng rắn, tiếp tục không kích lẫn nhau

Xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang với những đợt tấn công qua lại gây thương vong lớn cho dân thường; hai bên liên tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn.

Ngày 15/6, giờ địa phương, truyền hình quốc gia Iran phát đi thông điệp từ lực lượng vũ trang, kêu gọi người dân Israel rời khỏi các khu vực “trọng yếu” và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

“Hiện tại, chúng tôi đã có đầy đủ cơ sở dữ liệu về tất cả các địa điểm nhạy cảm và quan trọng của Israel. Do đó, hãy tránh cư trú hoặc di chuyển gần những địa điểm đã nêu và hãy biết rằng việc ở trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất cũng sẽ không đảm bảo được sự an toàn cho mọi người”, phát ngôn viên quân đội Iran Reza Sayad tuyên bố.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố, Tehran sẽ đáp trả “mạnh mẽ và quyết đoán hơn” nếu Israel không chấm dứt hành động thù địch.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir tuyên bố, sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công Iran, cảnh báo sẽ có “những thời khắc khó khăn” phía trước khi xung đột giữa hai nước tiếp tục leo thang. Quân đội Israel cũng khẳng định, mục tiêu của chiến dịch là “dỡ bỏ năng lực hủy diệt” của Tehran, đặc biệt là các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Israel đồng thời cảnh báo người dân Iran sống gần các cơ sở vũ khí nên sơ tán.

Israel và Iran đã phát động các đợt tấn công mới vào ngày Chủ nhật (15/6). Quân đội hai nước đều kêu gọi dân thường bên phía đối phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước những cuộc tấn công tiếp theo.

Tối 15/6, Iran đã mở một đợt tấn công mới vào Israel, với một vụ nổ được ghi nhận ở thành phố ven biển Haifa. Dịch vụ cấp cứu quốc gia báo cáo rằng 9 người đã bị thương trong cuộc không kích, cùng với 2 người khác bị thương sau một vụ nổ tên lửa ở miền nam Israel.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường sau khi một tên lửa phóng từ Iran tấn công Haifa, Israel, vào Chủ Nhật.

Trước đó, tại Israel, các đội cứu hộ đã rà soát đống đổ nát của các tòa nhà dân cư bị tên lửa Iran phá hủy trong các cuộc tấn công ngày thứ Bảy (14/6), sử dụng chó nghiệp vụ và máy xúc hạng nặng để tìm kiếm người sống sót. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng trong hai ngày lên 13. Israel tuyên bố sẽ tiếp tục một loạt các cuộc tấn công khác vào các mục tiêu quân sự trên khắp Iran.

Theo chính quyền mỗi nước, đến nay các cuộc giao tranh đã khiến ít nhất 224 người tại Iran và 14 người tại Israel thiệt mạng. Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 1.481 người tại nước này đã bị thương kể từ khi Israel phát động các cuộc không kích hôm 13/6, trong đó, hơn 90% những người thiệt mạng và bị thương là dân thường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bổ nhiệm thêm một loạt chỉ huy quân đội mới, sau khi nhiều tướng lĩnh hàng đầu thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc bổ sung thêm 36 quốc gia vào danh sách có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian tới.

Cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ tư, với số thương vong tiếp tục tăng cao ở cả hai phía.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có cuộc diện đàm với Thủ tướng Israel vào ngày 15/6, tuyên bố rằng đàm phán là cần thiết để giải quyết khủng hoảng Israel-Iran.

Trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra tại Peru ngày 15/6 khiến ít nhất 6 người thương vong.

Ấn Độ đã bắt đầu mở cửa trở lại các điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực Kashmir, sau 2 tháng xảy vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng tại khu vực Pahalgam.