Iran, E3 nối lại đàm phán hạt nhân tại New York

Iran và Nhóm E3 gồm Pháp, Anh, Đức dự kiến tổ chức đàm phán hạt nhân tại New York đầu tuần này, trong bối cảnh nguy cơ tái áp đặt trừng phạt ngày 1/10.

Động thái này được coi là cơ hội cuối cùng để hai bên đạt thỏa thuận, tránh việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran từ ngày 1/10 liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Theo hãng thông tấn Tasnim, các cuộc họp giữa Iran và nhóm E3 dự kiến diễn ra ngày 22 hoặc 23/9 ở cấp ngoại trưởng, với sự tham dự của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Kaja Kallas.

Vòng đàm phán mới diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 19/9 không thông qua nghị quyết gia hạn việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Đức).

Cuối tháng 8, nhóm E3 đã kích hoạt cơ chế “tái áp đặt” trong thỏa thuận, cho phép Liên hợp quốc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt trong vòng 30 ngày nếu Iran bị coi là vi phạm. Ngày 20/9, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố sẽ đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sau cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an.

Thỏa thuận hạt nhân Iran đổ vỡ năm 2018 sau khi Mỹ đơn phương rút lui và tái áp đặt trừng phạt Iran cùng các nước mua dầu mỏ của Iran. Sau nhiều vòng đàm phán bất thành, Tehran đã thu hẹp cam kết và nối lại hoạt động làm giàu urani.

Các nước phương Tây lo ngại Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích dân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời