Iran đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao
Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran ngày 25/1 cho biết, nước này đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động toàn diện sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố điều động lực lượng hải quân quy mô lớn hướng về Iran.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động thù địch trong khu vực và quân đội nước này đã sẵn sàng hành động ngay lập tức. Ông cảnh báo, nếu Iran bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào, nước này sẽ tiến hành cuộc phản công dữ dội, nhắm vào các lợi ích của Mỹ trên toàn khu vực, từ eo biển Hormuz cho tới nhiều tài sản khác của Mỹ, với những biện pháp vượt ngoài dự đoán của đối phương.
Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang triển khai một lực lượng hải quân lớn tới khu vực gần Iran, song cũng để ngỏ khả năng lực lượng này có thể không được sử dụng. Mặc dù ông Trump tuyên bố rằng “Iran muốn đàm phán và chúng tôi sẽ đàm phán”, phía Iran đã bác bỏ khả năng đối thoại trong điều kiện hiện nay.
Ông Vahidi, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho rằng Mỹ từng nhiều lần thể hiện sự thiếu thiện chí trong đàm phán, thậm chí còn tiến hành các cuộc tấn công trong lúc đối thoại đang diễn ra, và Iran sẽ không rơi vào “cái bẫy ngoại giao” như vậy thêm lần nữa. Ông nhấn mạnh rằng đàm phán vào thời điểm này là không phù hợp, bởi Tehran đã “nhìn thấu chiến lược của Mỹ” và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền cũng như lợi ích quốc gia.
Iran gần đây đã trải qua một giai đoạn bất ổn, sau khi các cuộc biểu tình khởi phát ôn hòa vào cuối tháng 12 nhưng sau đó leo thang thành bạo lực, gây thương vong lớn cho cả dân thường và lực lượng an ninh, đồng thời làm thiệt hại nghiêm trọng tài sản công cộng. Chính quyền Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau việc thâm nhập và kích động biểu tình.














