Iran cảnh báo đáp trả vụ tấn công khủng bố
Trong hai tuyên bố riêng rẽ, cả Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và Tổng thống Ebrahim Raisi cùng khẳng định sẽ có hành động đáp trả thích đáng với những kẻ chủ mưu và thực hiện vụ tấn công. Giới lãnh đạo Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel có liên quan đến vụ tấn công này.

Về phía Mỹ, Washington bác cáo buộc rằng nước này cùng đồng minh Israel có liên quan vụ việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết trong một cuộc họp báo rằng Mỹ không “có bất kỳ thông tin độc lập nào” về các vụ tấn công và “không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan”.
Khi được hỏi về vụ đánh bom kép ở Iran, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, nước này “đang tập trung vào cuộc chiến với Hamas”.
Bộ Y tế Iran cũng đính chính số người thiệt mạng trong vụ tấn công là 95 người, giảm so với con số 103 người mà truyền thông nước này đưa tin trước đó. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến 211 người khác bị thương, khiến đây trở thành cuộc tấn công gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đó, hôm 3/1, một vụ đánh bom kép đã xảy ra tại lễ tưởng niệm 4 năm ngày mất của Tướng Qassem Soleimani, một chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào Iraq đầu năm 2020. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và một số quốc gia bao gồm Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã kịch liệt lên án các vụ tấn công. Liên minh châu Âu (EU) gọi đây là "hành động khủng bố" gây thương vong lớn cho dân thường. Ả Rập Xê-út khẳng định sát cánh với Iran trong "sự việc đau thương" này. Hiện chưa có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.
(Nguồn: Reuters, CNN)


Nga liên tiếp thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn ngày 22/5, từ tấn công bằng tên lửa Iskander-M vào căn cứ đặc nhiệm Ukraine ở Sumy đến việc sử dụng UAV phá hủy hệ thống Himars và kho vũ khí tại Donetsk.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 21/5, trong chuyến công du đến Mỹ.
Vatican dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ đóng góp vào công cuộc hòa giải xung đột Nga - Ukraine.
Chính quyền Australia ban hành lệnh sơ tán mới với 50.000 cư dân vào ngày 22/5, trong bối cảnh nhiều trận mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ khu vực Đông Nam nước này trong 24 giờ tới.
Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đã và đang theo dõi, giám sát hoạt động hạ thủy tàu chiến lớn tại Cảng Chongjin của Triều Tiên.
Nga đã đánh chặn hơn 200 máy bay không người lái của Ukraine trong lãnh thổ Nga vào ngày 21/5, trong khi Ukraine tuyên bố tấn công một nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn ở vùng Oryol của Nga.
0