Iphone của Pavel Durov bị hack trong một 'chiến dịch bí mật'
Năm 2017, gián điệp Pháp cùng với UAE thực hiện chiến dịch hack điện thoại di động của người sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram - Pavel Durov vì lo ngại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS sử dụng ứng dụng này để tuyển mộ các chiến binh, tờ Wall Street Journal vừa đưa tin.
Trước đó, tờ báo này tiết lộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị Durov chuyển trụ sở công ty đến Paris vào năm 2018, nhưng ông này đã từ chối.
Báo cáo cho biết: “Vào năm 2017, một năm trước cuộc gặp với Macron, các điệp viên Pháp đã nhắm mục tiêu vào Durov trong một hoạt động chung với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Khi đó, iPhone của anh ta đã bị hack”.

Theo ấn phẩm, trong “hoạt động gián điệp” có mật danh là “Âm nhạc màu tím”, cơ quan an ninh Pháp được cho là cực kỳ lo ngại về việc IS sử dụng Telegram để chiêu mộ phiến quân cũng như lên kế hoạch tấn công khủng bố.
Một nguồn tin thân cận với Durov nói với tờ báo rằng trong nhiều năm, công ty đã phớt lờ trát đòi hầu tòa và lệnh tòa do các cơ quan thực thi pháp luật gửi đến. Chúng được cho là đã tích lũy trong email của công ty, mà theo nguồn tin này, hiếm khi được kiểm tra. Nguồn tin không nêu rõ trát đòi hầu tòa và lệnh tòa được gửi từ quốc gia nào.
Durov bị giam giữ tại sân bay Paris Le Bourget vào ngày 24/8. Văn phòng công tố Paris sau đó cho biết Durov bị tạm giữ để thẩm vấn trong khuôn khổ vụ án mở ngày 8/7 truy tố một người “giấu tên” liên quan đến cáo buộc 12 tội danh vi phạm pháp luật của Pháp.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0