iPhone 15 giống tin đồn, Apple mất 200 tỷ USD

Apple không mang lại bất kỳ bất ngờ nào đáng chú ý trong dòng iPhone 15 khiến cổ phiếu giảm 1,7% sau sự kiện. Tất cả tính năng mới trên dòng iPhone 15 đều giống hệt tin đồn trước đây. Bất ngờ lớn nhất với 4 mẫu iPhone 15 được bán ra vào ngày 22.9 là không tăng giá, phản ánh sự sụt giảm nhu cầu trong thị trường smartphone toàn cầu.

Trên thị trường tài chính, trong phiên giao dịch ngày 12/9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 18 điểm, tương đương 0,05% xuống còn 34.646 điểm. Chỉ số S&P 500 đi xuống 0,57%, chốt phiên với 4.462 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,04%, đóng cửa ở mức 13.774 điểm. Cổ phiếu Apple đã giảm 1,7% sau khi công ty tung ra mẫu iPhone cùng Apple Watch mới vào chiều ngày 12/9. Điện thoại của Apple giờ đây sẽ chuyển sang sử dụng cổng sạc USB Type-C. 

Theo Investing.com

Cổ phiếu của Apple đã chứng kiến một đợt sụt giảm mạnh trong tuần này, với giá trị thị trường của gã khổng lồ công nghệ này giảm khoảng 200 tỷ USD trong bối cảnh có thông tin cho rằng Trung Quốc đang cấm nhân viên chính phủ sử dụng iPhone.

Theo đó, cổ phiếu của Apple đã bắt đầu sụt giảm từ ngày 6/9, mất thêm khoảng 3% vào phiên 7/9, khiến giá trị vốn hoá của công ty giảm 200 tỷ USD trong 2 ngày này, trở thành mã giao dịch có hiệu suất tệ nhất trong Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones.

Đến phiên 8/9, cổ phiếu công ty đã tăng nhẹ 0,35%, nhưng nhìn chung mã AAPL của "táo khuyết" vẫn giảm khoảng 5% trong tuần này.

Bất chấp sự sụt giảm nhẹ đó, cổ phiếu Apple đã tăng gần 38% trong năm nay, phần lớn nhờ vào sức mạnh kinh doanh đang phát triển của Apple đối với các dịch vụ như Apple Pay và lưu trữ iCloud.

Sự sụt giảm về giá cổ phiếu của Apple diễn ra trong bối cảnh công ty chuẩn bị có sự kiện ra mắt sản phẩm mới lớn nhất trong năm vào ngày 12/9 tới đây.

Về lý thuyết, đây là thời điểm có thể giúp cổ phiếu công ty tăng giá, nhưng những tin tức về việc Trung Quốc hạn chế nhân viên chính phủ sử dụng iPhone đã phá hỏng đà tăng này.

Lệnh cấm iPhone được tờ Wall Street Journal đưa tin đầu tiên, trong đó trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Trung Quốc đang ra lệnh cho các quan chức tại các cơ quan chính phủ trung ương không được sử dụng các thiết bị này hoặc các điện thoại mang nhãn hiệu nước ngoài khác. 

Bà Victoria Scholar, người đứng đầu bộ phận đầu tư tương tác tại một nền tảng đầu tư của Vương quốc Anh, cho biết: “Bắc Kinh đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, nhưng lệnh cấm này đóng vai trò là một trở ngại đáng kể đối với Apple vì Trung Quốc là thị trường quốc tế lớn nhất và chiếm khoảng 20% ​​doanh thu của họ”. 

Apple không tiết lộ doanh số bán iPhone theo quốc gia, nhưng các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu TechInsights ước tính rằng doanh số bán iPhone ở Trung Quốc nhiều hơn ở Mỹ trong quý trước. Apple cũng sản xuất phần lớn iPhone tại các nhà máy ở Trung Quốc.

Apple không đưa ra bất kỳ bình luận nào về những thông tin này.

Khi được hỏi về lệnh cấm tại cuộc họp giao ban hàng ngày ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning không bình luận trực tiếp mà chỉ nói rằng “sản phẩm và dịch vụ từ bất kỳ quốc gia nào đều được chào đón vào thị trường Trung Quốc miễn là chúng tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc".

Tổng hợp

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các chuyên gia cho rằng Luật Doanh nghiệp sửa đổi lần này tạo tiền đề pháp lý quan trọng để quản lý hiệu quả hơn đối với khu vực tư nhân.

Thông tin gần 3.000 hộ kinh doanh đóng cửa hoặc kinh doanh cầm chừng tại các tuyến phố lớn và các chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân do chính sách thuế là chưa chính xác, Chi cục Thuế khu vực I cho biết.

Nhiều khách sạn cao cấp đã đưa ra các gói ưu đãi hấp dẫn vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) nhằm phát triển du lịch Thủ đô.

Không ít hộ kinh doanh hiện vẫn đang loay hoay giữa các thủ tục, phần mềm, chi phí phát sinh… và cả tâm lý e ngại thay đổi khi chuyển sang kê khai thuế.

“Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống” được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) ra mắt vào ngày 17/6.

Nhiều nhóm mặt hàng sẽ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026.