IDF phá hủy các vị trí chống tăng của Hamas

Quân đội Israel cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel đã mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza hôm Chủ nhật, phá hủy các vị trí chống tăng của Hamas và tiêu diệt một số tay súng trên bờ biển Gaza và tại cửa khẩu biên giới Erez. Các hoạt động tập trung vào các mục tiêu của Hamas ở phía Bắc Dải Gaza

Theo thông báo, một sĩ quan IDF bị thương nặng vì đạn cối và một binh sĩ bị thương ở mức trung bình trong trận chiến với các tay súng Hamas, cả hai đều xảy ra ở phía bắc Dải Gaza trong đêm. Hai người này đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

IDF phá hủy các vị trí chống tăng của Hamas

Tên lửa bắn từ Gaza vào các thị trấn và thành phố của Israel suốt cả ngày. Còi báo động đã được kích hoạt ở các cộng đồng biên giới phía nam cả ngày và ở miền trung Israel, bao gồm Tel Aviv, Herzliya, Ra’anana, Holon và Hod Hasharon vào buổi trưa. Đợt bắn phá đã khiến 1,5 triệu đến 2 triệu người phải chạy tìm nơi trú ẩn.

Tên lửa bắn từ Gaza vào các thị trấn và thành phố của Israel suốt cả ngày

Chưa có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại, nhưng các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các mảnh tên lửa bị chặn đã rơi xuống các địa điểm trên khắp miền trung Israel trong vụ bắn phá. Một mảnh rơi xuống sân trường ở Ramat Hasharon, ngoại ô Tel Aviv. Tất cả học sinh đều ở trong nhà và ở nơi trú ẩn vào thời điểm đó. Những mảnh vỡ cũng rơi vào Rishon Lezion.

Hamas bắt ít nhất 239 con tin Israel, trong đó có khoảng 30 trẻ em, và hiện vẫn đang giam giữ. Israel cho biết cuộc tấn công của họ nhằm mục đích tiêu diệt khả năng quản lý và quân sự của Hamas, đồng thời tuyên bố sẽ tiêu diệt toàn bộ nhóm này. Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào tất cả các khu vực mà Hamas hoạt động, đồng thời tìm cách giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Trong một vụ việc khác, một số thành viên Hamas ra khỏi một đường hầm gần cửa khẩu Erez ở phía Bắc Dải Gaza và đụng độ với binh lính IDF. Quân đội cho biết quân đội đã tiêu diệt 4 tay súng và làm bị thương những tay súng khác. IDF cho biết thêm một số tay súng Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khác gần đó. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.