IAEA lên tiếng sau vụ nhà máy điện hạt nhân Kursk bị tấn công

Một máy bay không người lái đã làm hư hại máy biến áp, gây cháy tại Nhà máy điện hạt nhân (NPP) Kursk, theo giới chức Nga. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ đã nắm được các thông tin về vụ cháy do “hoạt động quân sự” tại cơ sở này.

Trước đó, phía Nga nói rằng nhà máy, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 50 km, đã trở thành mục tiêu của một đợt tập kích bằng UAV.

Đài PTTH Hà Nội
Nhà máy điện hạt nhân Kursk

Lực lượng phòng không Nga trong đêm đã đánh chặn một UAV của Ukraine, song thiết bị phát nổ khi rơi xuống gần nhà máy, làm hư hại máy biến áp phụ và gây cháy. Hiện đám cháy đã được dập tắt.

“Tại hiện trường và khu vực lân cận, mức phóng xạ vẫn ổn định,” thông báo trên kênh Telegram chính thức của nhà máy Kursk nêu rõ. Không có thương vong được ghi nhận, nhưng một trong ba tổ máy đang hoạt động phải giảm tải 50%, giới chức cho biết.

Trong một đăng tải trên X ngày 24/8, IAEA không quy trách nhiệm cụ thể, chỉ nói rằng cơ quan này “đã biết đến các thông tin trên truyền thông về việc một máy biến áp tại Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga bị cháy do hoạt động quân sự. IAEA chưa có xác nhận độc lập, song Tổng giám đốc Rafael Grossi nhấn mạnh rằng ‘mọi cơ sở hạt nhân phải được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh."

Nhà máy điện hạt nhân Kursk đã nhiều lần bị đe dọa trong bối cảnh xung đột với Ukraine, đặc biệt sau khi quân đội Kiev mở chiến dịch tấn công vào khu vực này hồi tháng 8/2024. Nga sau đó tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk sau nhiều tháng giao tranh.

Giới chức Nga cáo buộc Kiev từng có ý định chiếm giữ cơ sở này, cảnh báo nếu kế hoạch thành công có thể gây ra một thảm họa hạt nhân tương tự Chernobyl năm 1986. Trong những tháng gần đây, nhà máy điện hạt nhân Kursk liên tiếp hứng chịu các đòn tấn công từ phía Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời