IAEA: Iran tiếp tục kế hoạch làm giàu uranium

Iran vừa thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kế hoạch lắp đặt thêm hơn 6.000 máy ly tâm làm giàu uranium tại các cơ sở của mình, đồng thời đưa nhiều máy hiện có vào hoạt động.

Việc tăng cường số lượng máy ly tâm cho phép Iran làm giàu uranium nhanh hơn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Các cường quốc phương Tây cho rằng không có lý do nào để làm giàu uranium đến mức tinh khiết 60% - mức gần đạt cấp độ vũ khí. Báo cáo của IAEA cho biết mức tinh khiết duy nhất được đề cập cho các máy ly tâm mới là 5%. Tuy nhiên, Iran vẫn đang làm giàu uranium ở mức 60% tại cơ sở Fordow - một địa điểm được giám sát chặt chẽ vì nằm trong lòng núi và khó bị tấn công.

Nước này hiện đã có hơn 10.000 máy ly tâm đang hoạt động tại hai nhà máy ngầm ở Natanz và Fordow và một nhà máy thí điểm trên mặt đất tại Natanz. Ngoài ra, Iran dự kiến lắp đặt 32 dãy máy ly tâm mới và một dãy lớn chứa tới 1.152 máy tiên tiến IR-6. Sự gia tăng mạnh mẽ này buộc IAEA phải tăng cường kiểm tra để giám sát các hoạt động tại các cơ sở nhạy cảm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.