Hy vọng về thượng đỉnh Nga – Ukraine sau đàm phán tại UAE

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tương lai gần. Nhận định trên được các đại diện Mỹ đưa ra sau các vòng đàm phán hòa bình ba bên vừa diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Dù chưa có nhiều đột phá, nhưng các vòng đàm phán lần này được đánh giá là “mang tính xây dựng và tích cực”, đánh dấu một cột mốc “chưa từng có” trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm.

Trong hai ngày 23 và 24/1, đại diện Nga, Mỹ và Ukraine đã tham gia vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, dưới sự chủ trì của Mỹ. Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, thể hiện thiện chí đối thoại và mở ra khả năng tiến tới một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ngày đầu tiên của vòng đàm phán chủ yếu mang tính mở đầu và trao đổi lập trường. Sang ngày 24/1, các phái đoàn bước vào phiên họp mở rộng, sau đó chia thành hai nhóm làm việc riêng biệt gồm nhóm chính trị và nhóm quân sự.

Ở nhóm chính trị, các bên hầu như chưa đạt được tiến triển đáng kể. Ukraine khẳng định mọi thảo luận về lãnh thổ chỉ có thể dựa trên đường ranh giới tiếp xúc hiện nay. Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực miền đông Donetsk, đồng thời nhấn mạnh không thể đạt được hòa bình bền vững nếu không giải quyết theo cái gọi là “công thức Anchorage” mà Nga và Mỹ từng thảo luận hồi tháng 8/2025.

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin: “Chúng tôi không muốn công khai chi tiết các điều khoản đang được thảo luận. Vì vậy, tôi không thể giải thích rõ ‘công thức Anchorage’ thực chất có nghĩa là gì. Chúng tôi cho rằng điều đó là không phù hợp vào thời điểm hiện tại. Ai cũng biết lập trường của Nga là Ukraine phải rút quân khỏi lãnh thổ Donbas. Đây là một điều kiện rất quan trọng.”

Ngược lại, nhóm quân sự ghi nhận một số bước tiến nhất định. Các cuộc thảo luận tập trung vào những vấn đề thực tế như khả năng rút quân, cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn, cách thức triển khai và duy trì ngừng bắn, cũng như khả năng thành lập một trung tâm điều phối và giám sát với sự tham gia của các quốc gia liên quan. Nhóm này đã nhất trí sẽ chuẩn bị các đề xuất cụ thể cho những bước tiếp theo hướng tới một lệnh ngừng bắn, dự kiến hoàn tất trong vòng một tuần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: “Trọng tâm chính của các cuộc thảo luận là những tham số khả thi nhằm chấm dứt chiến sự. Tôi đánh giá rất cao việc các bên nhận thức được sự cần thiết để Mỹ giám sát và kiểm soát tiến trình chấm dứt xung đột, cũng như bảo đảm an ninh thực chất.”

Dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được công bố, cả Moscow và Kiev đều cho biết sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Vòng đàm phán ba bên mới dự kiến sẽ được tổ chức tại UAE vào ngày 1/2 tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời