Huyện Mê Linh đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các nơi thờ tự
Chỉ còn vài ngày nữa là khai hội đền thờ Hai Bà Trưng, từ ngày 27 đến 29/1/2023, do vậy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Mê Linh phối hợp cùng Ban Quản lý di tích đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng. Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra trang thiết bị, mà công tác tập huấn, bồi dưỡng kĩ năng PCCC cơ bản cũng được công an huyện triển khai cụ thể tới từng thành viên của Ban quản lý Di tích. Bên cạnh đó, kiểm tra kĩ lưỡng nguồn nước tại khu vực hồ cấp nước, đề phòng trường hợp cháy lớn xảy ra.

thường xuyên và đều đặn.
Ông Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh cho biết, trong thời gian qua, Ban quản lý Khu di tích luôn đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Mê Linh trong việc lắp đặt, đầu tư trang thiết bị PCCC tại chỗ, đặc biệt, công tác tập huấn cho đội ngũ phòng cháy chữa cháy của cơ sở luôn được duy trì triển khai thường xuyên.
Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Mê Linh có tới hơn 160 địa điểm tâm linh, phân bố tại các xã, thị trấn trên địa bàn, đây là con số không hề nhỏ. Vào dịp Tết Nguyên đán, đây sẽ là những khu vực luôn tập trung đông người và thường xuyên thắp hương, nến, đốt vàng mã, do vậy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Nắm và dự báo trước được tình tình, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các khu di tích, đình, đền, chùa trong việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, đảm bảo an toàn PCCC, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện Mê Linh, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH cũng lên kế hoạch, tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng có mặt tại các khu vực này, chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ không may xảy ra, đặc biệt là trong thời điểm Tết Nguyên đán.

Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Mê Linh cho biết, để đảm bảo công tác PCCC và CNCH tại các địa điểm tâm linh trên địa bàn, từ trước đó nhiều ngày, Công an huyện đã xây dựng các kế hoạch, bố trí lực lượng. Trong những năm gần đây, nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, trên địa bàn huyện không xảy ra bất kì vụ cháy nổ nào tại các địa điểm tâm linh như đình, đền, chùa, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.
Mặc dù rủi ro và thiệt hại do cháy nổ gây ra là vô cùng lớn, nhất là tại các khu di tích, khu vực đền, chùa, tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể phòng tránh được, nếu các đơn vị chức năng có kế hoạch triển khai phòng ngừa cụ thể và nghiêm túc. Công an huyện Mê Linh cũng đưa ra khuyến cáo, các ban quản lý cần phân công người trực và trông nom thường xuyên tại khu vực thờ tự; hạn chế thấp nhất việc hóa vàng, trong trường hợp cần thiết, việc hóa vàng phải tiến hành tại các vị trí an toàn cách xa các vật dụng dễ cháy, tránh lãng phí và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các di tích, nơi thờ tự.


Công an thành phố Hà Nội đang tìm các bị hại của vụ án trộm cắp tài sản tại tòa HH2 Bắc Hà (Hà Nội) và đánh bạc tại Thanh Hóa, đều xảy ra vào tháng 4/2025.
Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn do một cán bộ địa phương tổ chức và chỉ đạo.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin được áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Thái Ngọc Anh - tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngôi nhà 4 tầng tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến hai người tử vong.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
0