Hướng tới xây dựng Hà Nội thành một Metropolis.
Góp ý về quy định thành phố trực thuộc Thủ đô, các chuyên gia cho rằng, cho dù thành lập thành phố trong thành phố thì thành phố đó vẫn là một chủ thể, cấp chính quyền hoàn chỉnh. Khẳng định đó là con đường bắt buộc phải đi theo để hoàn thiện xã hội ở mức độ cao hơn, nhiều chuyên gia cho rằng, so với sự phát triển thành các quận của thành phố, thì thành phố trong thành phố có những ưu thế nổi bật, giải quyết được những vấn đề tồn tại như ách tắc, ô nhiễm mà vẫn gìn giữ được các giá trị văn hóa. Do vậy, ủng hộ dự thảo luật Thủ đô sửa đổi với cơ cấu có thành phố trong thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng đây là động lực để đưa Hà Nội trở thành một Metropolis – tức là một siêu đô thị.
Dự thảo Luật quy định tăng số lượng đại biểu HĐND Thành phố từ 95 lên 125 đại biểu; tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 25%. Tuy vậy, cần phải tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách hơn nữa thì mới có khả năng đảm trách các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy mạnh mẽ phân cấp, phân quyền như trong dự thảo Luật Thủ đô. Đồng thời, cần quy định thoáng hơn, có thể theo tỷ lệ dân cư, chứ không nên quy định cứng.
Về việc phân quyền cho chính quyền thành phố Hà Nội trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, các chuyên gia cho rằng, vấn đề đặt ra là Hà Nội có cần thành lập thêm các cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức hành chính đặc thù thuộc UBND thành phố hay không? Nếu cần thì việc giao cho HĐND thành phố Hà Nội quyết định là hợp lý, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Về vấn đề không áp dụng mô hình HDND cấp phường, các đại biểu cho rằng công tác giám sát sẽ phải thực hiện rõ hơn
Kết thúc hội nghị, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ghi nhận, đề cao những ý kiến tâm huyết của cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu về những vấn đề tại huyện Thạch Thất; và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Các ý kiến của đại biểu phát biểu tại hội nghị góp ý vào dự thảo Luật sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổng hợp đầy đủ, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.


Hơn 350 vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong quý I/2025, trong đó số vụ cháy ở nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao và nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện.
Các cơ quan báo chí Thành phố cần tập trung tuyên truyền tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Ban Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân thành phố Hà Nội đã họp, thống nhất Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025.
Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai đề án phát triển giao thông vận tải công cộng, đảm bảo đến năm 2030, 100% xe buýt sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh.
Chương trình tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề “Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng” được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức vào sáng nay 9/4.
Công an thành phố Hà Nội được giao phối hợp với các địa phương có rừng để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đất lâm nghiệp.
0