Hướng đến nền nông nghiệp sạch, bền vững
Với 240 ha đất nông nghiệp, trong đó 120 ha trồng chuối, mỗi tháng, Hợp tác xã Vân Nam (xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã cung cấp cho thị trường khoảng 30 tấn chuối sạch, thu về gần 250 triệu đồng. Hiện, sản phẩm "chuối Vân Nam" của Hợp tác xã Vân Nam đã được thành phố Hà Nội chứng nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Nằm trong quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ven đô, để phát triển nông nghiệp sạch, huyện Phúc Thọ đã tích cực mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo kết nối giữa người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn và có nguồn gốc xuất xứ. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, qua đó nâng cao giá trị nông sản của huyện Phúc Thọ.

Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND thị trấn Phúc Thọ, cho biết, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Phúc Thọ mời các doanh nghiệp thuê, mượn lại 6,1ha ruộng của nhân dân để đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao của Israel. Hiện nay, các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Quyết tâm hoàn thành hiệu quả 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, huyện Phúc Thọ đã triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đầu tư các dự án phát triển sản xuất. Trong đó, tập trung vào 8 nhóm giải pháp trọng tâm, hướng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.108 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.
Với việc đầu tư đồng bộ cho sản xuất nông nghiệp hướng đến một nền nông nghiệp sạch, bền vững, huyện Phúc Thọ đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung và phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến.


Cần có lộ trình tăng thuế hợp lý, giãn thời gian áp dụng từ năm 2028, với mức tăng 5% mỗi hai năm với các sản phẩm rượu bia. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Na Uy mong muốn hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong phát triển hàng hải xanh, góp phần giảm phát thải và đạt mục tiêu net zero vào năm 2050.
Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 6/3, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Xăng E5RON92 giảm 697 đồng/lít, giá bán là 19.961 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 710 đồng/lít, giá bán 20.402 đồng/lít.
Các gian hàng chuyên ngành hàng hải của Na Uy, trong khuôn khổ triển lãm Vietship 2025 tại Hà Nội, đã giới thiệu nhiều sáng kiến đổi mới và các giải pháp tiên tiến trong ngành hàng hải xanh.
Mexico mới thông báo sẽ điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến Hòa Phát nói riêng và ngành thép Việt Nam nói chung.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có một số chia sẻ về tác động của chính sách thương mại của ông Trump đối với một số ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam.
0