Hướng dẫn trẻ nhỏ sử dụng tiền mừng tuổi hợp lý

Tiền mừng tuổi được xem như điều may mắn đem đến cho cả người mừng và người nhận. Tuy nhiên, khi giữ tiền mừng tuổi, nhiều phụ huynh chưa hướng dẫn con về cách sử dụng khoản tiền đó sao cho hợp lý.

Mừng tuổi là một phong tục của nhiều quốc gia phương Đông vào ngày Tết cổ truyền, trong đó có Việt Nam. Với mong muốn mang đến một sân chơi bổ ích dành cho các độc giả nhỏ tuổi, giúp các em có những hiểu biết ban đầu về quản lý tài chính, cách sử dụng tiền mừng tuổi đầu năm mới sao cho hiệu quả, NXB Kim Đồng và Dự án Sách Nhà Mình đã tổ chức chương trình “Khéo khôn với tiền – xuân sang mở mang kiến thức tài chính” tại Phố sách Xuân Ất Tỵ 2025.

Khi được hỏi sẽ làm gì với khoản tiền lì xì năm mới, nhiều bạn nhỏ nói rằng sẽ dùng để mua những món đồ mình yêu thích, cũng có bạn cho biết sẽ gửi lại cho bố mẹ.

Riêng với Nguyễn Trà My (Học sinh lớp 8, Trường THCS Vinschool) sau khi tham dự chương trình “Khéo khôn với tiền – xuân sang mở mang kiến thức tài chính” chia sẻ, em sẽ dùng khoản tiền đó cho những kế hoạch trong tương lai: “Em đã học được giá trị của tiền rất quan trọng. Nó đến từ sức lao động của bố mẹ, của những người đã kiếm ra được số tiền đó. Vì vậy, theo em, những dịp Tết này khi chúng ta nhận được tiền lì xì thì có thể tiết kiệm để dành cho tương lai hoặc nếu ta sử dụng thì nên sử dụng vào những mục đích mang lại lợi ích cho mình và những người xung quanh để đảm bảo giá trị tiền đó không bị lãng phí".

Từ việc sử dụng tiền mừng tuổi khoa học, chương trình mở rộng ra những kiến thức quản lý tiền, tiết kiệm và chi tiêu hợp lý cho trẻ nhỏ.

Cuốn sách chủ điểm tại chương trình năm nay là “Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền” của tác giả Lê Thị Thuý Sen, minh hoạ của Thăng Fly. Dù ra mắt chưa đầy một năm, nhưng cuốn truyện tranh này đã trở thành một hiện tượng xuất bản của năm 2024 với gần 30 câu chuyện xoay quanh kiến thức cơ bản như lịch sử của tiền, tiền điện tử, lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỷ giá; những hiểu biết về đầu tư tài chính hoặc về ngân hàng còn đang rất mới mẻ với các bạn nhỏ.

Thạc sĩ Lê Thị Thuý Sen – Tác giả cuốn sách “Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền” cho hay: “Kiến thức tài chính thường rất khô khan và khó hiểu, khó tiếp cận với trẻ em. Chính vì vậy, tôi đã nhờ tục ngữ ca dao, truyền thống lịch sử văn hoá của Việt Nam để dẫn dắt các em đến kiến thức tài chính một cách gần gũi, có tính giáo dục và nhân văn. Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi mong các em có thể chăm chỉ đọc sách nói chung và trong đó có sách về tài chính nói riêng, vì khi đó các em sẽ có được những kiến thức cơ bản về tài chính giúp thay đổi nhận thức hành vi và thói quen sử dụng tài chính trong tương lai".

Tại chương trình còn diễn ra nhiều trò chơi với những phần quà hấp dẫn, giúp các bạn nhỏ ghi nhớ hơn những kiến thức về tài chính. Những thông điệp từ cuốn sách cũng như tại chương trình rất ý nghĩa trong dịp đầu xuân năm mới, giúp thế hệ trẻ biết trân trọng tình cảm gia đình, trân trọng giá trị của đồng tiền, sống có trách nhiệm xã hội, kiên trì nỗ lực khi gặp khó khăn, từ đó khơi dậy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều hội nhóm lừa đảo đang sử dụng chiêu trò rao bán suất học “chắc chắn đỗ” vào các trường đại học, đặc biệt là tuyển sinh văn bằng 2 Công an nhân dân.

Đội xử lý bom mìn lưu động của tổ chức MAG vừa xử lý an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) trong ngày 9/4.

21 thanh, thiếu niên ở Hà Nam mang theo hung khí, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao tìm 'đối thủ' đánh nhau, đã bị bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện và triệt phá nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô độ, không biển số, chuẩn bị đua xe trái phép.

Các khu dân cư trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) đã thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân, từng bước nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa hỏa hoạn trong khu vực.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư trên địa bàn (thời gian từ ngày 15/4 - 30/6/2025).