Hungary vẫn có thể chặn quá trình gia nhập EU của Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 15/12 vẫn giữ nguyên quyết định phủ quyết gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (54,94 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng ông vẫn có thể ngăn chặn việc Kiev gia nhập EU sau khi các cuộc đàm phán về tư cách thành viên được các nhà lãnh đạo EU bật đèn xanh, bất chấp sự phản đối của Budapest.

Thủ tướng Hungary Orban đã chỉ trích quyết định của EU về việc mở các cuộc đàm phán kết nạp Ukraine, khẳng định Hungary vẫn có thể tạm dừng, thậm chí ngừng quá trình này nếu cần thiết. “Quyết định cuối cùng sẽ do Quốc hội Hungary đưa ra”, ông nói.

Phát biểu với Đài phát thanh nhà nước Hungary, Thủ tướng Viktor Orban cũng cho biết ông phải chặn gói viện trợ cho Ukraine, vốn nằm trong kế hoạch ngân sách nhiều năm của liên minh, để đảm bảo rằng Hungary sẽ nhận được số tiền mà họ mong muốn từ ngân sách EU.

Ông nhấn mạnh: “Đây là cơ hội tuyệt vời để nói rõ rằng chúng ta phải nhận được những gì thuộc về mình một cách hợp pháp. Không phải một nửa hay một phần tư mà là toàn bộ”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban

Các nhà lãnh đạo EU đã kết thúc các cuộc đàm phán về gói viện trợ tài chính cho Ukraine, vốn cần được tất cả các nước thành viên thông qua, vào sáng sớm cùng ngày. Họ tuyên bố rằng sẽ nhóm họp lại vào tháng 1/2024 để cố gắng có được sự nhất trí về quyết định viện trợ cho Kiev.

Trong ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo EU tiếp tục nhóm họp để thảo luận về các vấn đề khác, trong đó có xung đột Israel-Hamas./.

 (Theo Reuters)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.