'Hùa nhau' đi ngược chiều tại đường gom Đại lộ Thăng Long
Dù biển báo trên đường gom vào Đại lộ Thăng Long đã chú thích rõ đây là đường hai chiều đối với xe máy, xe thô sơ và một chiều với xe ô tô, thế nhưng nhiều người nhầm tưởng rằng đoạn đường này là đường một chiều, vì các phương tiện qua đây đa phần là ô tô tải trọng lớn, lưu thông tốc độ cao, nhiều xe chạy lấn làn. Việc đi đúng phần đường với xe máy, xe thô sơ như biển báo giao thông đặt trên tuyến, chẳng khác đối mặt với tử thần.

Trục đường Đại lộ Thăng Long hiện có hàng chục hầm chui dân sinh, kết nối với nhiều xã của các huyện dọc tuyến. Việc cho phép xe máy, xe thô sơ lưu thông hai chiều sẽ tạo điều kiện cho người dân khu vực đi lại thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tình trạng tham gia giao thông theo kiểu thói quen tràn sang phần đường của làn ngược chiều là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.
Lực lượng chức năng đã thường xuyên có mặt trên tuyến, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Nhưng việc người dân tham gia giao thông thiếu sự cẩn trọng, hùa theo các hành vi lưu thông vô ý thức, khiến việc xử lý như “bắt cóc bỏ đĩa”.


Nhiều bác sĩ thừa nhận đã chi trả số tiền từ 200 đến 300 triệu đồng để có được chứng chỉ hành nghề y tế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ", khởi tố 4 bị can: ông Nguyễn Xuân Chinh (SN 1976), Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai; ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978), cán bộ hợp đồng UBND phường; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1987), cán bộ Văn phòng UBND phường và bà Đinh Thị Vân Anh (SN 1988), kế toán UBND phường Hoàng Liệt.
Lực lượng CSGT thời gian qua đã tăng cường xử lý các vi phạm xe chạy quá tốc độ để giảm thiểu các vụ TNGT, tránh để lại hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Một đường dây kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hơn 9.000 người với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá.
Người dân được hướng dẫn góp ý sửa Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VneID với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”.
Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hơn 12,5 tỷ đồng các hành vi vi phạm: kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức… nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
0