Houthi tấn công tàu chở dầu của Anh

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã triển khai một chiến dịch hải quân nhắm vào tàu chở dầu của Anh có tên Marlin Luanda trên vịnh Aden, gây ra một vụ hỏa hoạn.
Vị trí tàu Marlin Luanda bị tấn công

Người phát ngôn của Houthi khẳng định, vào ngày 26/1, lực lượng này đã sử dụng một số tên lửa hải quân đánh trúng tàu chở dầu Marlin Luanda của Anh trên vịnh Aden, khiến con tàu bốc cháy. Trong một tuyên bố mới, công ty Trafigura xác nhận, tàu Marlin Luanda bị trúng một quả tên lửa khi đang di chuyển qua Biển Đỏ. Người phát ngôn của công ty thông tin: “Các thiết bị chữa cháy có sẵn đang được huy động để khống chế ngọn lửa bùng phát ở một thùng hàng bên mạn phải tàu. Sự an toàn của thủy thủ đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với tàu và đang theo dõi tình hình một cách cẩn thận. Các tàu quân sự trong khu vực đang trên đường tới trợ giúp".

Trước đó cùng ngày, cơ quan giám sát hàng hải của Anh mang tên UKMTO cũng cho biết đã nhận được báo cáo về vụ tấn công xảy ra ở địa điểm cách vịnh Aden 60 hải lý về phía Tây Nam. Báo cáo cho biết con tàu đã bị đánh trúng và bốc cháy, phải gọi hỗ trợ khẩn cấp. Liên minh hàng hải Mỹ - Anh đã có ngay hành động đáp trả.

Trong ngày 26/1, Houthi cũng đã bắn tên lửa chống hạm hướng về phía tàu USS Carney của Mỹ trên vịnh Aden nhưng đã bị đánh chặn kịp thời. Cụ thể, quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ khu vực do nhóm phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen và không có thương tích hay thiệt hại nào.

Mỹ và Anh đã tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào các kho tên lửa và bãi phóng tên lửa của Houthi ở Yemen - quốc gia bị tàn phá bởi xung đột kể từ khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa năm 2014.

Kể từ tháng 11.2023, Houthi đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ, gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển trên tuyến đường thương mại toàn cầu quan trọng giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu.

Sau khi chiến dịch không kích của Mỹ và Anh bắt đầu, Houthi tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ và Anh.

(Theo Reuters)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.