Houthi đe dọa tấn công Israel trở lại

Thủ lĩnh của lực lượng Houthi tại Yemen, Abdul Malik al-Houthi, cảnh báo sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công trên biển chống lại Israel, nếu Tel Aviv không sớm dỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ vào Gaza.

Tuyên bố được đưa ra đúng một tuần sau khi Israel tiến hành phong tỏa toàn bộ hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo từ bên ngoài vào Dải Gaza, nhằm gây sức ép với lực lượng Hamas.

Hơn một tháng sau khi Israel mở chiến dịch tấn công quân sự vào dải Gaza đầu tháng 10/2023, Houthi đã phát động chiến dịch tấn công nhằm vào hàng loạt tàu thương mại được cho là có liên quan đến Israel trên các vùng biển khu vực. Các cuộc tấn công của Houthi khiến phần lớn các hãng vận tải quốc tế phải quyết định chuyển hướng di chuyển của tàu thuyền, tránh đi qua biển Đỏ và kênh đào Suez, làm xáo trộn nghiêm trọng hoạt động hàng hải quốc tế.

Bên cạnh đó, Houthi cũng tiến hành nhiều cuộc tập kích tầm xa bằng cả tên lửa đạn đạo siêu thanh và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel, gây một số thương vong nghiêm trọng. Chiến dịch tấn công của Houthi chỉ dừng lại sau khi Israel và Hamas triển khai lệnh ngừng bắn tại Gaza từ ngày 19/1/2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Núi lửa Kanlaon tại miền Trung Philippines đã bất ngờ phun trào vào rạng sáng nay, theo giờ địa phương, gây ra cột tro xám khổng lồ cao khoảng 3 km.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.