Hợp tác Việt Nam - Brazil không có giới hạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hợp tác giữa Việt Nam và Brazil là không có giới hạn, không có cản trở; Việt Nam cam kết “3 bảo đảm”, “3 cùng” với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Brazil.

Trưa 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva cùng dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Brazil, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Brazil.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã tập trung thảo luận tiềm năng hợp tác trong ba lĩnh vực là công nghiệp, nông nghiệp và năng lượng. Các doanh nghiệp Brazil đánh giá Việt Nam là một đối tác tiềm năng, cửa ngõ của ASEAN, thị trường hơn 600 triệu dân. Trong khi Brazil được xem là cửa ngõ vào khu vực thị trường chung Nam Mỹ, quốc gia thuộc nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thành công trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và sản xuất nông sản. Sự kết nối giữa hai đầu mối chiến lược này được cho có thể tạo nên những hành lang thương mại và đầu tư mới đầy hứa hẹn.

Tổng thống Brazil Lula Da Silva cho rằng, kim ngạch thương mại hai nước hiện còn thấp, mới đạt gần 8 tỷ USD. Ông mong muốn hai bên tạo điều kiện thuận lợi để thương mại song phương thể đạt 15 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng thống Brazil Lula Da Silva cho biết: “Thời gian tới, Brazil sẽ nhập khẩu nhiều hơn sản phẩm nông sản của Việt Nam và Việt Nam sẽ nhập khẩu thịt bò Brazil. Việc mở cửa thị trường là điều tốt cho quan hệ hai nước. Brazil sẽ đầu tư 100 triệu USD vào xây dựng cơ sở chế biến thịt bò ở Việt Nam. Brazil sẵn sàng làm cửa ngõ để hàng hoá Việt Nam đi vào khối thị trường chung Nam Mỹ. Tôi cho rằng chúng ta cần lập một quỹ chung của hai nước trong xúc tiến đầu tư, khoa học công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Brazil đầu tư tại Việt Nam. Diễn đàn kinh tế hôm nay là bước tiến quan trọng để hai nước chúng ta tiếp tục xây dựng, phát triển, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong chờ vào tương lai thịnh vượng của hai quốc gia, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp hai bên tận dụng đà phát triển để tăng cường đầu tư vào kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Brazil sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, đồng thời tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về phía Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết “3 bảo đảm” và “3 cùng” với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Brazil: “Chúng tôi bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. “3 cùng” gồm: cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hợp tác giữa Việt Nam - Brazil không có giới hạn, không có cản trở. Các doanh nghiệp Brazil có thể tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển, cùng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia cũng như mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Brazil.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thảo luận về Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào sáng nay 13/5, các đại biểu Quốc hội kiến nghị có chế tài với doanh nghiệp nhà nước trong việc chậm công bố thông tin, gây ảnh hưởng tới quyền giám sát của xã hội, nhà đầu tư với các doanh nghiệp này.

Vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn đang rất nan giải, đã đến lúc phải có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc để thay đổi nhận thức và thói quen của chính những người kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa nhấn mạnh, Thụy Điển mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp Thụy Điển quan tâm, mong muốn hợp tác có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) đến hết ngày 31/12/2026.

Bất động sản là “miếng mồi béo bở”, nhưng không thể vì thế mà để mọi doanh nghiệp nhà nước ào ạt chen chân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.