Hong Kong (Trung Quốc) thiệt hại nặng do bão Wipha
Các nhà kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) ước tính thiệt hại do bão gây ra cho đặc khu này có thể lên tới 2 tỷ đôla Hong Kong (tương đương 255 triệu USD) chỉ trong ngày 20/7.
Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã trở lại hoạt động bình thường mặc dù trời vẫn còn mưa lớn sau khi bão Wipha đi qua. Sân bay quốc tế Hong Kong đã xử lý xong khoảng 1.000 chuyến bay bị hoãn do bão, trong khi các doanh nghiệp bắt đầu đánh giá thiệt hại kinh tế sau khi bão Wipha khiến thành phố phải phát tín hiệu bão cấp 10 – mức cao nhất – lần đầu tiên trong hai năm qua.
Đài thiên văn Hong Kong cảnh báo, thành phố sẽ tiếp tục hứng chịu mưa rào và giông lốc trong vài ngày tới do ảnh hưởng của các dải mây mưa ngoài rìa bão Wipha, hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Wipha là cơn bão thứ 5 trong hai thập kỷ qua khiến Hong Kong (Trung Quốc) phải phát tín hiệu bão cấp 10. Tuy nhiên, tốc độ gió trung bình tối đa gần tâm bão chỉ ở mức 140 km/h – thuộc nhóm thấp nhất từng ghi nhận đối với loại bão phát tín hiệu cấp cao này.
Bà Lý Thục Minh, chuyên viên khoa học cao cấp tại Đài thiên văn Hong Kong cho biết mặc dù Wipha không mạnh như siêu bão Saola năm 2023, nhưng sức gió ở rìa của hai cơn bão này lại khá tương đương. Các nhà kinh tế ước tính thiệt hại do bão gây ra cho đặc khu này có thể lên tới 2 tỷ đôla Hong Kong (tương đương 255 triệu USD) chỉ trong ngày 20/7, dựa trên các số liệu về GDP.
Tín hiệu bão số 8 đã được duy trì trong suốt 19 giờ vào ngày 20/7, trong đó có 7 giờ phát tín hiệu cấp 10, trước khi được hạ xuống cấp 3 vào lúc 19h40. Tín hiệu số 1 được giữ đến 3h20 sáng 21/7, và toàn bộ tín hiệu cảnh báo đã được gỡ bỏ vào lúc 5h10. Sân bay quốc tế Hong Kong cho biết đã xử lý được lượng lớn chuyến bay tồn đọng – tổng cộng khoảng 1.500 chuyến trong hai ngày, trong đó riêng ngày 21/7 là khoảng 1.000 chuyến và kỳ vọng hoạt động sẽ hoàn toàn trở lại bình thường trong ngày hôm nay 22/7.