Hơn bốn tấn ma túy bị Campuchia tiêu hủy
Số ma túy bị tiêu huỷ bao gồm cocaine và cần sa khô, đã bị nhà chức trách Campuchia thu giữ thuộc các chiến dịch phòng chống ma túy trong ba năm qua.
Theo báo cáo của Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia Campuchia, trong giai đoạn 2017-2023, lực lượng chức năng nước này đã triệt phá hơn 55.000 vụ án ma túy bắt giữ hơn 120.000 đối tượng, thu giữ gần 28 tấn ma túy và hơn 520 tấn tiền hóa chất ma túy, cùng nhiều tang vật khác.

Tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Hun Manet đã yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn chặn ma túy xâm nhập vào các cơ quan Trung ương và địa phương tại cuộc họp triển khai công tác năm 2024 của Cơ quan phòng chống ma túy Quốc gia Campuchia.
Các băng nhóm buôn bán ma túy thường sử dụng địa bàn Campuchia làm địa điểm chế biến và trung chuyển ma túy sang nước thứ ba. Hiện luật pháp Campuchia quy định phạt tù chung thân nếu người nào vận chuyển từ 80 gram ma túy trở lên vào nước này.


Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện công khai vào ngày 23/5 (giờ địa phương) sau khi xác nhận mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối.
Liên minh cầm quyền Slovakia chuẩn bị đề xuất yêu cầu Ukraine bồi thường khoản viện trợ quân sự và tài chính mà Bratislava đã cung cấp trong suốt xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ tích cực theo dõi cuộc chiến của thiết bị không người lái trong xung đột Nga-Ukraine.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cam kết tiếp tục hỗ trợ Myanmar, đồng thời kêu gọi tăng cường sự đoàn kết trong khối nhằm xử lý hiệu quả các vấn đề khu vực.
Đức có thể khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc sớm nhất vào năm 2026, nếu không tuyển đủ quân tình nguyện nhằm đáp ứng cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cam kết hợp tác chặt chẽ để giải quyết các thách thức và thúc đẩy phát triển chung giữa hai nước.
0